Cứ 13 phút, Anh có thêm 1 người tử vong vì COVID-19

Thứ Sáu, 27/03/2020, 13:42
Trong ngày 26/3, Anh ghi nhận thêm 113 ca tử vong vì nhiễm bệnh COVID-19 do virus SAR-CoV-2 gây ra. Điều này đồng nghĩa với việc, trong 24 giờ qua, cứ mỗi 13 phút, lại có thêm một người tử vong vì dịch bệnh này tại đảo quốc sương mù.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh vẫn tăng bất chấp lệnh phong tỏa. Ảnh: BBC

Tính đến hết ngày 26/3, số ca tử vong vì COVID-19 tại Anh đã tăng lên 578 người, với 113 ca tử vong mới, biến đây trở thành một trong những ngày tồi tệ nhất với quốc gia này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Cơ quan y tế quốc gia cho biết, đã có thêm hơn 2.100 trường hợp được phát hiện nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên 11.658 trường hợp.

Chỉ một ngày trước đó, Anh ghi nhận 43 trường hợp tử vong mới vì COVID-19, dấy lên hy vọng rằng quyết định phong tỏa của Thủ tướng Boris Johnson đang lan tỏa hiệu quả giúp kiểm soát dịch bệnh.

Nhưng theo Daily Mail, các quan chức đã thay đổi cách thống kê số ca tử vong, theo đó, số ca tử vong công bố ngày 25/3 chỉ được ghi nhận trong 8 giờ. Trong khi đó, 113 trường hợp tử vong hôm 26/3 được ghi nhận trong đủ 24 giờ.

Các nhà khoa học Anh dự đoán rằng, cứ 1.000 trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại Anh, sẽ có 1 trường hợp tử vong. Như vậy, con số tử vong vì dịch bệnh này có thể tăng cao tới đáng lo ngại.

Trong khi đó, chính phủ của ông Johnson đang phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ người dân khi chỉ thực hiện xét nghiệm với các bệnh nhân trong bệnh viện, tương đương với việc phát hiện chỉ một phần nhỏ các ca nhiễm. Đây được cho là lý do gián tiếp làm lan rộng dịch bệnh trên toàn quốc.

Thủ tướng Johnson tối 22/3 đã đưa ra tuyên bố phong tỏa toàn quốc kể từ ngày 23/3, theo đó yêu cầu người dân ở trong nhà, chỉ được rời nhà để mua các nhu yếu phẩm cần thiết hoặc làm những công việc quan trọng.

Cảnh sát Anh cũng được trao thêm quyền để giám sát lệnh phong tỏa, trong đó bao gồm phạt tiền những người vi phạm lệnh cấm, giám sát những nơi tụ tập đông người, thiết lập chốt chặn kiểm tra lái xe, sử dụng drone để thông báo thông tin.

Lam Ninh
.
.
.