Cổng điện siêu thị ép chết nhân viên ở Israel

Thứ Sáu, 25/08/2017, 21:21

Một phụ nữ 57 tuổi cư trú ở thành phố Nazareth Illit, miền Bắc Israel đã bị một cổng điện ép đến chết vào sáng 25-8, khi bà đang đi vào siêu thị ở Migdal HaEmak để làm việc như mọi ngày.

Theo chủ siêu thị,Yoram Ben Haim, nạn nhân được xác nhận danh tính là Reya Wiener, đã xuống xe sau khi không thể dùng điều khiển từ xa mở cổng.

“Bà ấy xuống xe, khi đó cái công chỉ mở ra được một chút. Bà ấy đứng giữa cổng, cố gắng dùng sức để mở cổng rộng thêm thì bất ngờ bị nó ép chặt”, ông Ben Haim kể.

Di ảnh nạn nhân Wiener. Ảnh: Ynet News

“Mọi người thấy rõ chuyện đang xảy ra. Các tài xế dừng xe để giúp đỡ nhưng họ không thể vì cánh cổng quá nặng”, giám đốc siêu thị nói trong tâm trạng đau buồn.

Ông cho biết thêm, thông thường siêu thị mở cổng vào mỗi buổi sáng nhưng bà Wiener đã đến sớm hơn mọi ngày.

Lực lượng cứu nạn và y tế được gọi đến hiện trường ngay sau đó nhưng không kịp.

Cảnh sát Israel đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Ảnh: Ynet News

“Khi tới hiện trường, chúng tôi thấy người phụ nữ nằm dưới đất bất tỉnh sau khi bị cánh cổng điện ép. Mạch không đập, nạn nhân ngừng thở và bị đa chấn thương nội tạng”,  một nhân viên y tế cho biết.

Thị trưởng thành phố cho biết Wiener là một phụ nữ được nhiều người quý mến, bà rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ở địa phương.

Cảnh sát Israel đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọc Bích
.
.
.