Con dâu ông Trump nhập viện sau khi tiếp xúc với "bột màu trắng khả nghi"

Thứ Ba, 13/02/2018, 11:34
Cô Vanessa Trump, vợ con trai lớn của ông Trump, cùng hai người khác đã phải nhập viện sau khi nhận được một phong thư trong đó có chất bột màu trắng khả nghi. 
Cô Vanessa và chồng. Ảnh Reuters

Phát ngôn viên Sở cảnh sát New York, Carlos Nieves, cho biết: "Chất này đã được gửi cho Donald Trump Jr. bằng đường thư tín". Chất này sau đó đã được kiểm chứng là "không gây nguy hại đến tính mạng".

Từ năm 2001, chính quyền Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về việc những chất lạ được gửi qua đường thư tín. Thực tế cho thấy, nhiều thư tín có chứa chất gây ra bệnh than được gửi đến các cơ quan truyền thông và các nhà lập pháp Mỹ, giết chết ít nhất 5 người.

Trong vụ việc của cô con dâu lớn nhà Trump, cả 3 người đều được đưa đến trung tâm y tế Presbyterian / Weill Cornell để được kiểm tra thêm. 

Con trai lớn của ông Trump, anh Trump Jr. đã cho biết trên Twitter: "Thật may mắn là vợ tôi và bọn trẻ đều bình an sau vụ việc đáng sợ hôm nay. Thật đáng xấu hổ cho bất kỳ cá nhân nào lại có hành vi như vậy để biểu đạt sự phản đối của mình".

Duy Tiến
.
.
.