Cuộc họp báo đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thứ Sáu, 26/03/2021, 07:36
Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/3 tuyên bố tạo sức ép với Trung Quốc phải tuân theo các quy tắc quốc tế, chỉ trích các đối thủ Đảng Cộng hòa của ông và bảo vệ chính sách về trẻ em vượt biên giới sang Mỹ từ Mexico.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh AP. 

Trong cuộc họp báo kéo dài một giờ đồng hồ, ông Biden dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng trả lời các câu hỏi. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến những cuộc họp báo hết sức “nóng” của người tiền nhiệm, ông Donald Trump.

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, ông Biden đã so sánh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và đưa ra lời chỉ trích đối với cả hai nhà lãnh đạo này.

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ cho biết Washington không tìm kiếm sự đối đầu với Trung Quốc sau những khác biệt về thương mại, cũng như các vấn đề liên quan đến Hong Kong hay người Duy Ngô Nhĩ, các động thái quân sự…

Tổng thống Biden nói rằng ông sẽ thúc giục nhà lãnh đạo Trung Quốc “chơi theo luật lệ quốc tế, cạnh tranh công bằng, thông lệ công bằng, thương mại công bằng”.

Ngoài ra, ông Biden cũng chỉ trích các luật hạn chế bỏ phiếu do đảng Cộng hòa hậu thuẫn được áp dụng tại nhiều cơ quan lập pháp bang, cho rằng những quy định này còn tệ hơn “Jim Crow”, ám chỉ đến luật của bang và địa phương đã được áp dụng ở các bang miền Nam sau Nội chiến Mỹ để hợp pháp hóa sự phân biệt chủng tộc.

Liên quan đến vấn đề trẻ em nhập cư vượt biên trái phép vào Mỹ và đang tìm kiếm nơi trú ẩn tại biên giới phía Nam, ông Biden cho rằng những người chỉ trích từ đảng Cộng hòa là những người “vô nhân đạo” khi chỉ trích chính sách của ông.

Chưa từng có chính quyền tiền nhiệm nào từ chối cung cấp chăm sóc và nơi trú ẩn cho trẻ em đến từ Mexico, ngoại trừ chính quyền Trump, ông Biden nhấn mạnh. Thay vì để những đứa trẻ này “chết đói” ở biên giới, ông Biden cho rằng chính quyền của ông sẽ quan tâm đến chúng.

Trước đó, ông Biden đã phân công Phó Tổng thống Kamala Harris với trách nhiệm dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao với Mexico, Honduras, Guatemala và El Salvador nhằm ngăn chặn dòng di cư.

Nhiều người cho rằng tương lai chính trị của ông Biden được đưa ra tại cuộc họp báo.

Ở tuổi 78, nhiều nhà phân tích chính trị tin rằng ông Biden có thể chỉ làm tổng thống trong một nhiệm kỳ. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có định tái tranh cử hay không, ông Biden vẫn cho biết ý định như vậy và vẫn chọn bà Harris làm bạn đồng hành.

Liên quan đến vấn đề tiêm chủng, ông Biden đã đặt ra mục tiêu mới là thực hiện 200 triệu mũi tiêm chủng chống lại COVID-19 ở Mỹ trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền.

Biden đã đặt ra mục tiêu mới là thực hiện 200 triệu mũi tiêm chủng chống lại COVID-19 ở Hoa Kỳ trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền.

Ông cho biết mục tiêu ban đầu của ông là thực hiện 100 triệu mũi tiêm chủng trong 100 ngày đầu tiên tại vị đã đạt được vào tuần trước, trước thời hạn 42 ngày và hiện ông sẽ tăng gấp đôi mục tiêu đầy tham vọng. Ông cũng tự tin rằng “không có quốc gia nào trên thế giới đạt được mức này”.

Ngoài ra, ông Biden đã lùi thời hạn rút quân đội Mỹ ở Afghanistan vào ngày 1/5 sau khi cựu Tổng thống Trump cố gắng rút quân nhưng không hoàn thành được trước khi rời nhiệm sở.

Một vấn đề nổi cộm khác chính là Triều Tiên. Ông Biden đã thận trọng trong trả lời các câu hỏi liên quan đến các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên gần đây, điều khiến các đồng minh là Nhật Bản và Hàn Quốc lo lắng.

Ông Biden cho biết đã chuẩn bị cho “một số hình thức ngoại giao” với Triều Tiên với “điều kiện dựa trên kết quả cuối cùng của việc phi hạt nhân hóa”.

Bình Nhưỡng muốn Mỹ và các quốc gia khác giảm bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chương trình vũ khí hạt nhân. Các quan chức Mỹ cho biết họ đã cố gắng liên hệ ngoại giao với Triều Tiên nhưng không nhận được phản hồi.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.