Chưa thể tìm thấy hơn 100 người mất tích sau sạt lở tại Nhật Bản

Thứ Hai, 05/07/2021, 09:50
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 100 người hiện vẫn đang mất tích sau trận mưa xối xả gây sạt lở đất nghiêm trọng ở thành phố Atami, miền trung Nhật Bản vào cuối tuần qua, Reuters ngày 5/7 đưa tin.

Khoảnh khắc vụ sạt lở xảy ra được truyền thông và người dân địa phương quay lại. Nguồn: CBS

Người phát ngôn thành phố Atami Hiroki Onuma cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể bị vùi lấp bởi bùn đất trong ngày hôm qua, nâng tổng số người thiệt mạng sau sạt lở lên 3 người. Tuy nhiên, có tới 113 người hiện vẫn đang mất tích, trong khi công tác tìm kiếm cứu hộ đã bước sang ngày thứ 3.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 10h30 sáng ngày 3/7 (giờ địa phương) tại thành phố Atami, nơi có các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng, đã làm ảnh hưởng đến khoảng 130 ngôi nhà tại địa phương, với nhiều ngôi nhà bị đổ sập, vùi chôn và bị phá hủy hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy, nước mưa kéo theo bùn đất và các mảnh vụn chỉ trong phút chốc trở thành "dòng sông bùn" dài khoảng 2km. Nhiều xe cộ và nhà cửa cũng bị cuốn trôi theo dòng sông này.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra trong đêm, Thị trưởng thành phố Atami Sakae Saito cho biết, ước tính có khoảng 215 người sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng do vụ sạt lở đất theo đăng ký cư trú, trong khi đó mới có 102 người đã được tìm thấy.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trong một tuyên bố nhấn mạnh, chính phủ chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, mất mát của người dân tại khu vực xảy ra sạt lở, khẳng định sẽ nỗ lực, khẩn trương chỉ đạo tổ chức công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích.

Khoảng 1.000 cảnh sát, lực lượng phòng vệ và lính cứu hỏa cùng máy bay không người lái cũng như các thiết bị phụ trợ đã được huy động tham gia tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng.

An Nhiên
.
.
.