Chìm tàu ở Bắc Cực, 17 người mất tích dưới thời tiết 0 độ

Thứ Hai, 28/12/2020, 15:32
Tàu cá Onega chở theo 19 thủy thủ đã chìm khi đang hoạt động trên biển Barents gần Bắc Cực, khiến 17 người mất tích, khả năng cao đã thiệt mạng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Tàu đánh cá Onega của Nga. Ảnh: Izvestia

Thông tấn Nga TASS cho biết, tàu cá tư nhân có tên Onega đã bất ngờ chìm sáng nay (28/12, giờ Moscow) khi nó đang hoạt động gần quần đảo Novaya Zemlya trên biển Barent, gần Bắc Cực. Trên tàu có 19 thủy thủ, hai người được một con tàu gần đó cứu sống, 17 người còn lại mất tích.

Theo RT, các thủy thủ trên tàu Onega đã gửi tín hiệu cấp cứu ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Lực lượng cứu hộ trên 3 con tàu đã được điều động đến hiện trường làm công tác tìm kiếm, cứu nạn, song sẽ mất vài giờ mới có thể tới nơi.

Nhiều người lo ngại 17 thủy thủ mất tích có thể đã thiệt mạng do băng giá, hoặc mắc kẹt bên trong tàu Onega.

Thời tiết không thuận lợi có thể đã khiến thân tàu Onega bị đóng băng nhiều quá mức, khiến nó nặng thêm nhanh chóng và chìm xuống. Nhiệt độ ở Novaya Zemlya gần 0 độ C, kèm gió lớn, có nghĩa là mưa có thể chuyển thành băng ngay khi tiếp xúc với thân tàu. Onega là tàu đánh cá đóng vào năm 1979 và treo cờ Nga.

Thiện Nhân
.
.
.