Cháy lớn ở tòa nhà Đại thư viện Nga

Thứ Ba, 18/07/2017, 21:58
Cháy lớn đã xảy ra trong một tòa nhà cao tầng đang được trùng tu ở trung tâm Moscow, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào chiều 17-8 (giờ Moscow) trên tầng 7 và bao trùm diện tích rộng khoảng 20m2.

Tòa nhà cao tầng nằm trên đường Novy Arbat, một đại lộ 6 làn xe chạy xuyên qua trung tâm Moscow, đang được trùng tu.

Vụ cháy bắt đầu từ tầng 7 tòa nhà Đại thư viện Nga vào chiều 18-7. Ảnh: RT

Văn phòng Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực Moscow báo cáo chưa có thông tin về thương vong.

“Ngọn lửa bao trùm diện tích khoảng 200m2, không có ai bên trong”, Văn phòng cho biết.

Tầng 7, nơi ngọn lửa bắt đầu bùng phát được sử dụng làm một kho chứa vật liệu xây dựng, Thông tấn TASS đưa tin.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy khói đen bốc lên từ bên trong tòa nhà.

Ngọn lửa đã được dập tắt, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận.

Tòa nhà cao 26 tầng được xây dựng vào năm 1968, nơi lưu giữ nhiều loại sách, tư liệu quý hiếm, được xem là một “Đại thư viện” của Nga.

Toại Khanh
.
.
.