Iran ký hợp đồng mua máy bay trị giá 25 tỷ USD với Airbus

Thứ Sáu, 29/01/2016, 09:17
Hãng Airbus của châu Âu đã có cú bứt phá ngoạn mục trong cuộc đua với đối thủ Boeing của Mỹ khi ký được hợp đồng trị giá tới 25 tỷ USD với Iran.

Thỏa thuận vừa được ký ngày 28-1, nhân chuyến thăm của Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Theo đó Teheran sẽ mua tổng cộng 118 máy bay Airbus gồm 73 máy bay chở khách thân rộng (tầm trung và xa), 45 thân hẹp (tầm ngắn).

Iran đã đặt mua 12 chiếc siêu máy bay chở khách A 380. Ảnh: Getty Image.

Nhờ có thỏa thuận này, Iran đã gia nhập số ít nước sẽ sở hữu loại máy bay chở khách lớn nhất thế giới Airbus A380. Quốc gia Hồi giáo đã ký 12 chiếc siêu máy bay A380 trong thỏa thuận hàng không lớn nhất trong lịch sử nước này.

Bộ trưởng Giao thông Iran Abbas Akhoundi cho biết nước này cần khoảng 400 máy bay chở khách tầm trung và tầm xa, 100 máy bay tầm ngắn để thay thế phi đội đã lão hóa của mình.

Cả châu Âu hưởng lợi nhờ hợp đồng kỷ lục với Iran

Lệnh cấm vận về hàng không vào năm 1995, khiến Teheran không thể mua phụ tùng từ các nhà sản xuất máy bay từ phương Tây để sửa chữa 140 chiếc máy bay chở khách họ đang sở hữu.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.