Cuộc tấn công tại Paris được thực hiện bởi 3 nhóm

Chủ Nhật, 15/11/2015, 08:24
Công tố viên Paris Francois Molins cho biết có ba nhóm đã tham gia vào loạt vụ tấn công tại thủ đô nước Pháp khiến 129 người thiệt mạng và 350 người bị thương.

"Chúng ta phải điều tra xem họ đến từ đâu.... và họ nhận tài trợ như thế nào", trả lời phỏng vấn, ông Molin tuyên bố.

Cũng theo ông Molin 7 tên khủng bố đã bị tiêu diệt, tất cả đều được trang bị vũ khí, thuốc nổ (quấn quanh người để đánh bom tự sát).

Binh lính Pháp tuần tra gần tháp Eiffel sau vụ tấn công tại Paris. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra lực lượng an ninh Pháp cũng bắt giữ 3 người Bỉ vào ngày 14/11 được cho là có liên quan đến cuộc tấn công.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Paris. Một loạt địa điểm như sân vận động State de France (nơi có sự hiện diện của Tổng thống Pháp và Ngoại trưởng Đức), nhà hát, quán bar, nhà hàng đều trở thành mục tiêu tất công.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.