Canada cấm vũ khí tấn công sau vụ xả súng hàng loạt

Thứ Bảy, 02/05/2020, 12:08
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 1/5 cho biết chính phủ nước này quyết định cấm các loại súng tấn công quân dụng.

“Chúng tôi đóng cửa thị trường vũ khí tấn công quân dụng tại Canada... Những vũ khí này được thiết kế cho một mục đích và chỉ một mục đích duy nhất, đó là tiêu diệt số lượng người lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất", Thủ tướng Trudeau phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Ottawa hôm 1/5.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau xuất hiện tại cuộc họp báo ở Ottawa hôm 1/5. (Ảnh: Reuters)

"Theo quy định, chúng tôi sẽ cấm 1.500 mẫu và các biến thể của những loại súng này", Thủ tướng Canada cho biết thêm.

Ông Trudeau dẫn chứng vụ xả súng đẫm máu giết chết 15 phụ nữ tại Montreal hồi tháng 12/1989, hay vụ thảm sát tại tỉnh Nova Scotia hôm 19/4 vừa qua khiến 22 người thiệt mạng, là lý do để chính phủ Canada đưa ra quyết định trên.

Lệnh cấm, bao gồm mua, bán, vận chuyển, nhập khẩu hoặc sử dụng vũ khí tấn công, trong đó có các mẫu súng trường M16, M4, AR-10 và AR-15, sẽ có hiệu lực ngay lập tức, Thủ tướng Trudeau cho hay.

Hồ Thiên
.
.
.