COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới

Chủ Nhật, 26/07/2020, 09:44
Trung Quốc đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm COVID-19 mới tại khu vực đại lục trong ngày 25/7, cao hơn con số 34 ca nhiễm mới trong ngày trước đó.
Ảnh minh họa Reuters. 

Trong số những ca nhiễm mới, 22 ca được ghi nhận tại Tân Cương, theo Ủy ban Y tế Quốc gia. 13 ca được ghi nhận tại Liêu Ninh ở phía Đông Bắc, 11 ca còn lại là ca từ nước ngoài về. Trung Quốc cũng ghi nhận thêm hai ca không triệu chứng. Tính đến hết ngày 25/7, Trung Quốc đại lục ghi nhận 83.830 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 4,1 triệu ca nhiễm và hơn 146 ngàn ca tử vong.

Ổ dịch mới của thế giới, Brazil, đã ghi nhận thêm 1.211 ca tử vong trong vòng 24 tiếng, cùng với đó là hơn 51 ngàn ca nhiễm mới. Hiện quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận 86.449 ca tử vong và gần 2,4 triệu ca nhiễm.

Bộ Y tế Mexico ngày 25/7 (giờ địa phương) cho biết nước này có thêm hơn 6.700 ca nhiễm và 729 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 385.036 và 43.374 ca tử vong.

Tại Australia, bang đông dân thứ hai nước này, Victoria, đã ghi nhận 459 ca nhiễm mới, là số ca nhiễm mới cao thứ hai và cao hơn 357 ca của ngày trước đó. Australia đã ghi nhận hơn 14.400 ca nhiễm và 155 ca tử vong.

Trước đó, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, ở nhiều nơi, số ca nhiễm mới còn cao gấp đôi so với tuần trước.

Nhìn chung, tỷ lệ ca nhiễm tăng không chỉ ở những nước dẫn đầu hiện nay như Mỹ, Brazil hay Ấn Độ, mà còn ở Australia, Nhật Bản, Bolivia, Israel hay Bulgaria.

Nhiều nước, đặc biệt là những nước mới công bố nới lỏng hạn chế, đang chứng kiến đợt bùng phát đỉnh điểm thứ hai, chỉ một tháng sau đợt thứ nhất.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thế giới sẽ không trở lại ‘trạng thái bình thường cũ’ vì đại dịch đã thay đổi cuộc sống của chúng ta quá nhiều. “Chúng tôi kêu gọi mọi người cân nhắc kỹ lưỡng quyết định đi đâu, làm gì và gặp ai như thể một quyết định sống còn vậy”, Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh.

Duy Tiến
.
.
.