CHDCND Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp định hòa bình, Mỹ từ chối

Thứ Bảy, 16/01/2016, 15:23
Trong tuyên bố đưa ra ngày 17- 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ không ký hiệp định hòa bình với CHDCND Triều Tiên và khẳng định Washington luôn tôn trọng mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc. 
Đây là một diễn biến bất thường xung quanh vụ Bình Nhưỡng thử bom H. Hãng tin IndianExpress cho hay, hôm 16- 1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này rằng Bình Nhưỡng đề nghị Washington ký kết một Hiệp ước hòa bình và ngừng tập trận với Seoul.

Từ sau khi CHDCND Triều Tiên thử bom H, Hàn Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tham vấn với giới chức Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc… Ảnh: Reuters

Ngược lại, CHDCND Triều Tiên sẽ chấm dứt các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, phía Mỹ đã từ chối và tuyên bố luôn ủng hộ và hành động để bảo vệ Hàn Quốc cũng như an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, Washington cũng nhắc lại lập trường mở cửa đối thoại với Bình Nhưỡng.
Chu Nguyễn (Theo Reuters)
.
.
.