Boeing 777 phải hạ cánh khẩn cấp vì… cháy động cơ

Thứ Năm, 19/09/2019, 14:05
Phát hiện động cơ bị cháy, phi công lái chiếc máy bay Boeing 777-300ER mang số hiệu CA 818 của Hãng Hàng không Air China (Trung Quốc) đã phải gấp rút hạ cánh…


Cụ thể, chiếc Boeing 777-300ER của Hãng Hàng không Air China thực hiện chuyến bay mang số hiệu CA 818, khởi hành từ sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington (Mỹ) lúc 16h39’ ngày 17-9 (theo giờ địa phương).

Tuy nhiên, nó đã phải quay trở lại hạ cánh ở chính sân bay này vào lúc 17h53’ sau khi phi công phát hiện động cơ máy bay bị cháy, với sự trợ giúp của bộ phận kiểm soát không lưu.

Máy bay Boeing 777 có hai động cơ, được đánh số 1 và 2, từ trái sang phải khi ngồi trong buồng lái. Ở đây, chúng ta thấy động cơ số 2, ở phía bên phải của máy bay.
Chuyến bay mang số hiệu CA 818 của Hãng Hàng không Air China khởi hành và sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Dulles ở Washington (Mỹ).

Người phát ngôn của Cảng vụ Hàng không Dulles cho biết, chiếc máy bay gặp sự cố là một chiếc Boeing 777-300ER có sức chứa từ 317 đến 396 người.

Không có thông tin về số hành khách trên chiếc máy bay Boeing 777-300ER này, tuy nhiên, có vẻ như tất cả đều đã an toàn.

Chuyến bay mang số hiệu CA 818 của Hãng Hàng không Air China phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công phát hiện động cơ bốc cháy.

Theo thông báo của Hãng Hàng không Air China, các hành khách bị ảnh hưởng trên chuyến bay này đã được đổi chuyến bay.

K.Hiền (theo Time)
.
.
.