Ấn Độ bắt kẻ xâm hại bé gái 5 tuổi ở khu nhân viên Đại sứ quán Mỹ

Thứ Sáu, 07/02/2020, 12:50
Cảnh sát Ấn Độ cho biết một người đàn ông đã bị bắt với cáo buộc xâm hại một bé gái 5 tuổi ở khu nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi.
Bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi. Ảnh minh họa CNN. 

Bé gái đang chơi bên ngoài khu nhân viên của Đại sứ quán trước khi bị “một người hàng xóm dụ dỗ và cưỡng hiếp”, theo Eish Signhal, Phó Ủy viên cảnh sát New Delhi.

Bé gái này là con của một nhân viên làm việc tại Đại sứ quán, sau đó đã xác định nam nghi phạm 25 tuổi. Nghi phạm sau đó bị bắt và buộc tội hiếp dâm.

“Cô bé đã có thể định danh anh ta một cách rõ ràng và không có nghi ngờ gì về điều này”, Singhal cho biết, nói thêm rằng, nghi phạm vẫn đang bị tạm giam.

Vụ việc xảy ra khiến nhân viên Đại sứ quán kinh hãi. Người phát ngôn Đại sứ quán bày tỏ phẫn nộ sâu sắc trước hành vi sai trái này. “Chúng tôi đã hành động ngay khi nhận được tin báo và đưa vụ việc lên cảnh sát. Chúng tôi sẽ hợp tác với phía cảnh sát”.

Vụ việc đang được điều tra, ngày diễn ra phiên xét xử vẫn chưa được xác định.

Năm 2012 từng diễn ra vụ hãm hiếp tập thể tại New Delhi, khiến cả thế giới bàng hoàng và phản đối, ám ảnh ký ức của nhiều phụ nữ tại thủ đô của Ấn Độ. Sau vụ việc này, các nhà lập pháp Ấn Độ đã thông qua một loạt sửa đổi đối với luật liên quan đến hành vi hiếp dâm.

Duy Tiến (Theo CNN)
.
.
.