25 người chết và mất tích vì bão tuyết ở Trung Quốc

Thứ Sáu, 05/05/2017, 14:09
Ít nhất 2 vận động viên leo núi người Trung Quốc đã tử nạn và 23 người khác hiện vẫn đang mất tích sau một trận bão tuyết xảy ra tại dãy núi Tần Lĩnh, Trung Quốc hôm 5-5.

Nhật báo Nam Trung Hoa ngày 5-5 cho hay 30 thành viên thuộc một đoàn leo núi trong nước hiện đang bị mắc kẹt tại dãy núi Tần Lĩnh, Trung Quốc. 

Được biết, các thành viên đều là vận động viên leo núi nghiệp dư và tham gia hành trình này nhân kỳ nghỉ quốc tế lao động dài ngày. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết quá xấu gây bão tuyết khiến đoàn bị mắc kẹt tại dãy núi.

Địa hình núi Tần Lĩnh rất hiểm trở. Ảnh: Sohu

Cũng theo Nhật báo Nam Trung Hoa, đoàn leo núi được chia thành 3 nhóm nhỏ, trong đó nhóm đầu gồm 7 đàn ông và 2 phụ nữ xuất phát từ Thanh Hải đã có mặt tại dãy núi từ hôm 30-4, hai nhóm còn lại xuất phát từ Thượng Hải và Chiết Giang ra nhập đoàn bắt đầu từ hôm 1-5 và bị mất liên lạc 2 ngày sau đó do bão tuyết.

Trang Sohu dẫn lời cảnh sát cho biết, lực lượng cảnh sát khu vực nhận được các cuộc gọi đến liên tục bắt đầu từ đêm 4-5 thông tin về việc có một đoàn leo núi đang bị thất lạc. Ngay sau đó, cảnh sát Tần Lĩnh đã phối hợp với các đơn vị cứu nạn cứu hộ và bác sĩ địa phương để đến ngay khu vực bị nạn.

Những hình ảnh hiếm hoi về đoàn leo núi. Ảnh: SCMP

Mặc dù hoạt động cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức trên diện rộng sau khi bão tan, song tính tới thời điểm hiện tại, các nhân viên cứu hộ mới tìm thấy thi thể của hai nạn nhân, đồng thời phát hiện 5 người khác vẫn đang còn sống, 23 thành viên còn lại của đoàn leo núi vẫn đang mất tích. 

Nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân được xác định là do độ cao và nhiệt độ quá thấp trên dãy núi.

5 thành viên còn sống đều đến từ nhóm leo núi Thượng Hải và được phát hiện đang ẩn nấp an toàn gần một ao nước đá trên đỉnh núi Taibai, đỉnh cao nhất của dãy núi Tần Lĩnh với độ cao 3.750m.

Núi Taibai, đỉnh cao nhất của dãy núi Tần Lĩnh, được chụp trong một ngày thời tiết quang đãng. Ảnh: SCMP

Ngọn núi Tần Lĩnh nổi tiếng với địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, là bài toán khó với nhiều vận động viên đam mê môn thể thao leo núi. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm với hi vọng sẽ tìm thấy thêm người sống sót.

An Nhiên
.
.
.