Cảnh sát dùng súng trấn áp vụ bạo lực tại trường nghề ở Phần Lan

Thứ Ba, 01/10/2019, 20:25
Đây là vụ bạo lực liên quan đến học đường thứ 3 tại Phần Lan trong 12 năm qua. 
Cảnh sát phong tỏa bên ngoài hiện trường vụ việc. Ảnh Sputnik. 

Ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ bạo lực tại một trường nghề nằm gần trung tâm mua sắm ở Kuopio, phía Đông Phần Lan ngày 1-10.

Cảnh sát đã phải sử dụng đến súng để giải quyết vụ việc này. Một người đã bị bắt giam để điều tra về vụ việc.

Cảnh sát thành phố Kuopio đăng tải trên Twitter cho biết “một thi thể đã được tìm thấy tại khu vực hiện trường”, tuy nhiên, không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc những gì đã xảy ra hoặc nguyên nhân của vụ việc là gì.

10 người đã bị thương trong vụ việc, trong đó có nghi phạm. Hai người bị thương rất nghiêm trọng, tất cả đều được đưa đến bệnh viện.

Vụ việc xảy ra tại trường nghề Savo, nằm gần trung tâm mua sắm Herman của thành phố Koupio.

Phần Lan đã chứng kiến hai vụ tấn công học đường gây thiệt mạng trong 12 năm qua. Năm 2007, một học sinh trường trung học Jokela đã bắn chết 8 người trước khi tự sát. Năm 2008, một sinh viên 22 tuổi tại một trường nghề ở Kauhajoki đã bắn chết 10 người, sau đó cũng tự sát.

Duy Tiến
.
.
.