Bão Vamco làm 53 người chết ở Philippines, đang tiến vào Việt Nam

Thứ Bảy, 14/11/2020, 20:18
Ít nhất 53 người thiệt mạng và 22 người mất tích khi bão Vamco đổ bộ vào Philippines, trở thành cơn bão gây chết chóc nhất tại nước này trong năm 2020.

Reuters dẫn thông báo của Cảnh sát quốc gia Philippines ngày 14/11 cho biết, ít nhất 53 người đã chết, trong khi 22 người khác mất tích trong các trận sạt lở và ngập lụt khi bão Vamco quét qua đảo chính Luzon từ hôm giữa tuần.

Nước lũ ngập cao tại nhiều thành phố Philippines sau bão Vamco. Ảnh: WP

Hiện Philippines đang tập trung giải cứu người dân bị kẹt lại ở các tỉnh vùng thung lũng Cagayan, nơi sinh sống của hơn 1,2 triệu người.

Theo truyền thông địa phương, hàng chục thị trấn tại đây chìm trong biển nước mênh mông. Hàng ngàn người hiện đang mắc kẹt hoặc bị cô lập vì lũ. Nhiều người ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ. Gần 14.000 người khác vẫn ở lại các trung tâm sơ tán.

"Chúng tôi cho rằng phải mất hơn một tuần thì nước lũ mới rút, đó là nếu trời không đổ mưa. Các tuyến đường giao thông đến đây đều bị chia cắt vì lụt", Jefferson Soriano, thị trưởng thành phố Tuguegarao với hơn 163.000 cư dân thông tin.

Theo Reuters, Vamco là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và cũng là bão gây chết người nhiều nhất tính từ đầu năm. Sau Vamco, cơ quan khí tượng của Philippines dự báo có tới ba cơn bão nữa sẽ đổ bộ nước này trước cuối tháng 12.

Hình ảnh tuyến hành trình bão Vamco. Ảnh: INT

Philippines mỗi năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Bão Vamco hiện đang tiến về phía Việt Nam. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 16h ngày 14/11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 170km, cách Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 70km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Thiện Nhân
.
.
.