Australia:

Xe “điên” vượt đèn đỏ đâm trọng thương nhiều người đi bộ

Thứ Năm, 21/12/2017, 16:57
Cảnh sát bang Victoria, Australia cho biết một xe ô tô đã đâm vào nhiều người đi bộ ở trung tâm thành phố Melbourne.

Có ít nhất 30 người bị thương khi một xe ô tô đâm vào một nhóm người đi bộ ở trung tâm thành phố Melbourne, bang Victoria vào trưa 21-12, theo giờ Hà Nội.

“Nghe thấy tiếng xe gầm rú, chúng tôi nhìn về phía bên trái đường thì phát hiện chiếc xe ô tô có màu sơn trắng, nó đã đâm vào nhiều người”, chị Sue, một nhân chứng nói với Đài phát thanh 3AW.

Cảnh sát bang Victoria phong tỏa hiện trường điều tra vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Theo Thông tấn Sky News, chiếc xe không dừng lại ở một ngã tư, cố ý vượt đèn đỏ, và đâm trúng nhiều người đang đi bộ qua đường.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường trên Phố Flinders... vị trí chiếc xe vừa đâm nhiều người đi bộ. Cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông, bao gồm tài xế.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang kêu gọi nhân chứng giúp đỡ điều tra thông qua hình ảnh và video về vụ tai nạn.

Có 12 nạn nhân hiện đang được các bác sĩ cấp cứu sau vụ tai nạn.

Trong số những người bị thương, có 1 học sinh phải chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia trong tình trạng nguy kịch, Cơ quan cứu nạn khẩn cấp bang Victoria xác nhận. Hiện các nhà chức trách Australia đang mở cuộc điều tra.

Giao thông ở Melbourne trở nên hỗn loạn sau vụ tai nạn.

Trúc Phạm
.
.
.