Ấn Độ rực rỡ cờ hoa chào mừng 70 năm ngày Độc lập

Thứ Ba, 15/08/2017, 10:36
Người dân Ấn Độ trên khắp cả nước đã đổ ra đường mang theo cờ, hoa để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ (15-8-1947 - 15-8-2017), nhiều hoạt động chào mừng đã diễn ra trên khắp đất nước. Ngay từ tối 14-8, nhiều người dẫn đã tập trung tại các quảng trường thắp nến chào đón ngày lễ đặc biệt này. Ảnh: The Sun
Những đứa trẻ đang vẫy cao ngọn cờ tổ quốc tại bãi biển Marina, Chennai. Ảnh: PTI
Trong ngày Độc lập, người dân Ấn Độ không phân biệt độ tuổi, giới tính đều cùng nhau mặc các trang phục có màu sắc đặc trưng của quốc gia và đổ xuống đường tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc. Hình ảnh này được ghi lại tại Bhubaneswar. Ảnh: PTI
Những thiếu nữ Ấn Độ trong trang phục sặc sỡ đậm tính truyền thống. Ảnh: EPA
Cuộc diễu hành chào mừng 70 năm ngày Độc lập còn có sự tham gia của rất nhiều sinh viên tại Indore, thành phố rộng lớn nhất của bang Madhya Pradesh. Ảnh: PTI
Những đứa trẻ trong độ tuổi tiểu học đang hô vang khẩu hiệu chào mừng ngày Độc lập của đất nước mình. Ảnh: EPA
Đoàn duyệt binh hùng tráng tại khu Pháp đài Đỏ lịch sử ở New Delhi. Thủ tướng Ấn Độ Mohi sẽ có bài phát biểu chào mừng ngày Độc lập tại đây. Ảnh: PTI
Đoàn Tổng đội Thiếu sinh quân quốc gia (NCC) đang chuẩn bị diễu hành trong lễ kỷ niệm tại khu Pháp đài Đỏ. Ảnh: Pritam Thakur
Một nhân viên cảnh sát đang chụp ảnh trong lúc chờ buổi tổng duyệt diễn ra. Ảnh: PTI
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi duyệt đội Danh dự trước khi ông chính thức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: India Express
Google cũng đã thay đổi biểu tượng của mình để chào mừng ngày lễ trọng đại của Ấn Độ. Ảnh: Google
Hình ảnh quốc kỳ Ấn Độ tung bay tại những miền quê. Ảnh: EPA
Và trên cả những chiếc thuyền của Ngư dân đậu tại Bhopal. Ảnh: PTI
An Nhiên (Tin ảnh)
.
.
.