Ấn Độ: Nổ nhà máy hóa chất ở Palghar, nhiều người chết

Thứ Sáu, 09/03/2018, 18:18

Có ít nhất 3 người đã chết và 15 người khác bị thương sau vụ nổ cực mạnh trong một nhà máy hóa chất ở xã Boisar, huyện Palghar, cách thành phố Mumbai khoảng 100km vào khuya 8-3.

Cháy lan sang ít nhất 6 xưởng khác trong khu vực nhà máy hóa chất, vụ việc xảy ra sau khi một nồi áp suất chứa dung môi công nghiệp phát nổ vì nhiệt độ và áp suất quá cao.

Sáu xí nghiệp đã bị ảnh hưởng tại Khu hợp tác Phát triển Công nghiệp Maharashtra đóng trên địa bàn xã Boisar gồm: Novaphene, Prachi, Bharat Rasayan, Arti, Unimax và Darbar.

Cảnh sát phòng cháy  đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Ảnh: Hindustan

Vụ nổ bắt đầu vào lúc khoảng 23h45’ đêm 8-3 và được khống chế vào lúc 8h sáng 9-3, truyền thông Ấn Độ đưa tin.

 “Chúng tôi đang điều tra và đối tượng phạm tôi sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật và chúng tôi yêu cầu chính quyền địa phương hủy giấy phép sản xuất đối cơ sở vi phạm”, ông Prashant Narnaware, Viện trưởng Kiểm sát Palghar cho biết.

Cán bộ này cho biết thêm cần phải xem xét liệu hướng dẫn an ninh và an ninh có được tuân thủ hay không.

Người dân địa phương nghe thấy có 30-40 tiếng nổ khi họ chạy ra khỏi nhà vì lo sợ một trận động đất đang xảy ra.

“Vụ cháy đã được kiểm soát, hoạt động làm lạnh và công tác tìm kiếm, cứu nạn đang tiếp tục”, ông Manjunath Singe, cảnh sát trưởng địa phương cho biết.

Sóng xung kích từ vụ nổ có thể cảm nhận trong tầm bán kính đến 20 km vuông tính từ tâm điểm Palghar. 

Ngọc Bích
.
.
.