Ai cập: Nhà thờ Chính thống giáo bị đánh bom, 25 người chết

Chủ Nhật, 11/12/2016, 19:02

Một vụ nổ đã xảy ra gần một Nhà thờ Chính thống giáo Ai cập hôm 11-12 làm hàng chục người chết và bị thương.

Có ít nhất 25 người chết và hơn 35 người khác bị thương trong một vụ nổ bên ngoài Thánh đường Thánh Mark Chính thống giáo ở Cairo, Bộ trưởng Y tế Ai cập Ahmed Rady xác nhận thông tin.

Phát biểu trên kênh truyền hình CBC Extra, ông Rady cho biết, một tên khủng bố đánh bom liều chết nhằm vào gian phải nhà thờ, nơi dành cho các nữ tín đồ cầu nguyện.

Hiện trường vụ đánh bom khủng bố Nhà thờ Thánh Mark ở Ai cập (Ảnh: AP)

 “Phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong buổi lễ Cầu nguyện hôm nay là phụ nữ và trẻ em”, ông cho biết thêm.

10 xe cứu thương đã hiện trường vụ nổ. Hiện chưa có tổ chức vũ trang nhận trách nhiệm, theo báo điện tử Youm7.

Nhà thờ bị tấn công khủng bố nằm ở quận Abbbassia, Cairo. Chính thống giáo là một tôn giáo thiểu số chỉ chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập.

Bộ Nội vụ Ai cập đã tăng cường an ninh cho tất cả các nơi thừa tự trên toàn quốc. Có khoảng 163 nhà thờ Chính thống giáo ở Cairo.

Phạm Trúc
.
.
.