900 triệu cử tri Ấn Độ sắp tham gia "cuộc bầu cử dân chủ" lớn nhất thế giới

Chủ Nhật, 07/04/2019, 13:57
Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ sẽ bắt đầu vào ngày 11-4 này, một cuộc bỏ phiếu dân chủ quy mô lớn nhất thế giới, trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi đang nỗ lực tranh cử giành lấy nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.
Thủ tướng Ấn Độ đang hy vọng có một nhiệm kỳ thành công tiếp theo. Ảnh Reuters.

Cuộc bầu cử tại đất nước 1,3 tỷ dân sẽ có tất cả 7 giai đoạn, kết thúc vào ngày 19-5 và kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào ngày 23-5.

Khoảng 900 triệu công dân Ấn Độ có đủ điều kiện để bỏ phiếu trong đợt này, gần bằng dân số của cả châu Âu cộng với Brazil, trong đó, có khoảng 432 triệu cử tri là nữ.

Trong cuộc bầu cử gần đây nhất của Ấn Độ năm 2014, có hơn 830 triệu cử tri đã đăng ký nhưng chỉ có khoảng 553 triệu cử tri đi bầu, tương đương 66%. Thời điểm đó, có 8.251 ứng cử viên từ 464 đảng chính trị Ấn Độ tham gia tranh cử.

Quá trình kiểm phiếu sẽ do Ủy ban bầu cử Ấn Độ (ECI), một cơ quan lập hiến độc lập, tiến hành. Cơ quan này có đội ngũ lên đến 300 quan chức làm việc toàn thời gian tại trụ sở cở New Delhi.

Cuộc chiến giành lấy 543 trong tổng số 545 ghế của Hạ viện quốc hội Ấn Độ, hay còn gọi là Lok Sahba. Hai ghế còn lại dành cho cộng đồng Anh-Ấn, được Tổng thống Ấn Độ chỉ định.

Theo dữ liệu của ECI, trong cuộc bầu cử năm 2014, mỗi khu vực bầu cử của Ấn Độ có 15 ứng viên. Trong số 8,251 ứng viên trong cuộc bầu cử 2014, chỉ có 668 người là phụ nữ.

Trong tình hình hiện nay, ông Modi có tỷ lệ giành chiến thắng cao nhất trong tất cả các ứng viên, với 570.128 phiếu bầu chỉ từ thành phố Vadodara của bang quê nhà Gujarat.

ECI đã thiết lập khoảng 1 triệu trung tâm bỏ phiếu trên toàn Ấn Độ, cao hơn 10% so với năm 2014. Theo các hướng dẫn của Ủy ban này, các cử tri không ở cách trung tâm bầu cử quá 2km.

Với quy mô cuộc bầu cử lớn như vậy vào năm 2014, khoảng 5 triệu quan chức bầu cử và sĩ quan an ninh đã được huy động, di chuyển bằng chân, đường bộ, tàu đặc biệt, trực thăng và thậm chí là voi.

Một số địa điểm bầu cử ở những khu vực quá hẻo lánh với cơ sở vật chất nghèo nàn. Theo số liệu công bố năm ngoái, 80,000 điểm bầu cử được ECI khảo sát thiếu mất kết nối di động, trong khi 20,000 điểm lại tọa lạc trong rừng hoặc bìa rừng.

Trong cuộc bầu cử năm 2009, ECI đã thiết lập một điểm bỏ phiếu ở rừng Gir ở bang miền Tây Gujarat, quê nhà của loài sư tử châu Á, cho duy nhất một cử tri.

Việc bỏ phiếu diễn ra theo nhiều giai đoạn, thường mất hơn 1 tháng để các quan chức và lực lượng an ninh được triển khai lại.

Chi phí cho cuộc bầu cử năm 2014 ước tính lên đến 38,7 tỷ Rupee (tương đương 552 triệu USD).

Duy Tiến
.
.
.