270.000 người Syria có thể đưa gia đình đến Đức

Thứ Tư, 05/04/2017, 20:29

Khoảng 270.000 người dân Syria đang sống ở Đức có quyền được đưa người thân của mình đến nước này, đây là thông tin được trích dẫn từ nhật báo Bild của Đức ngày 5-4.

Người tị nạn Syria ở trại tị nạn tại Friedland, Đức. Ảnh Reuters

Số liệu này được Bild đưa ra có thể sẽ lại làm nổi lên tranh cãi về vấn đề nhập cư và tị nạn tại Đức trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc gia sẽ diễn ra trong chưa đầy nửa năm nữa.

Bild trích dẫn một báo cáo của chính phủ, theo đó, trong hai năm 2015 và 2016, đã có tổng cộng 431.376 người Syria xin tị nạn tại Đức, trong đó, 267.500 người có thể được phép để đưa người thân đến quốc gia châu Âu này.

Tuy nhiên, cả Văn phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn (BAMF) cũng như Bộ Nội vụ Đức đến nay vẫn chưa có trả lời yêu cầu bình luận về báo cáo trên.

Năm 2016, chính phủ Đức quyết định ngưng chương trình “đoàn tụ với gia đình” trong hai năm đối với những người nhập cư hưởng chế độ “bảo vệ bổ sung”, được cấp cho những người tị nạn đến từ các nước có chiến tranh, bị tra tấn hoặc các hành động đối xử vô nhân tính khác.

Syria hiện là nước có số người xin tị nạn lớn nhất đến Đức. Những người tị nạn này chủ yếu được cấp chế độ “bảo vệ bổ sung” chứ không phải là chế độ tị nạn, điều này có nghĩa là họ chỉ được quyền cư trú trong vòng một năm, việc gia hạn thêm có thể được xem xét.

Hơn 1 triệu người nhập cư đã đổ về Đức trong năm 2015 và 2016. Tuy nhiên, lượng người “cập bến” đến Đức lại giảm nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Cụ thể, trong năm 2016 có 280.000 người di cư đến Đức, con số này đã giảm mạnh so với gần 900.000 người của năm trước đó.

Bild không đưa ra số liệu của năm 2017, tuy nhiên, lực lượng cảnh sát liên bang Đức đã bắt giữ được khoảng 20.000 người di cư bất hợp pháp tại khu vực biên giới chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay.

Duy Tiến
.
.
.