26 tàu chiến của Mỹ có ca COVID-19, Tổng thống ký sắc lệnh ngừng nhập cảnh

Thứ Năm, 23/04/2020, 10:03

Dịch COVID-19 đã tấn công 26 tàu chiến của Hải quân Mỹ, tất cả trong số này đều được báo cáo đang cập bến tại nhiều cảng với “số lượng thủy thủ nhiễm ít”, trong khi trên 14 tàu khác từng xác nhận có trường hợp COVID-19, các thủy thủ được cho là đã phục hồi.

Ảnh minh họa Reuters. 

Hải quân không chia sẻ dữ liệu về các tàu cụ thể có ca nhiễm COVID-19, bởi hồi tháng 3 vừa qua, Lầu Năm Góc đã ra lệnh giữ bí mật thông tin vì lý do rủi ro an ninh.

Hiện tại, Hải quân Mỹ có 297 tàu chiến đang hoạt động và 90 tàu đang ở trên biển mà không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào.

Tính đến ngày 22/4, hơn 4.000 thành viên tàu USS Theodore Roosevelt đã được xét nghiệm COVID-19, kết quả là 777 trường hợp dương tính, trong đó, 63 thủy thủ hiện đã hồi phục. Một thủy thủ và hai nhân viên dân sự của Hải quân Mỹ đã thiệt mạng vì các biến chứng liên quan đến COVID-19.

Trong khi đó, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vẫn đang rất báo động. Tính đến sáng 23/4, nước này ghi nhận 840.897 ca nhiễm và 46.688 ca tử vong.

Tối 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đã ký sắc lệnh hành pháp về đình chỉ nhập cảnh của người nhập cư trong ít nhất 60 ngày.

Với lý do sự cần thiết “bảo vệ những người công nhân Mỹ”, Tổng thống Trump lý giải trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng việc nhập cư vào Mỹ sẽ bị đình chỉ để “đảm bảo những người Mỹ thất nghiệp thuộc mọi tầng lớp xã hội sẽ được ưu tiên về việc làm” khi các lện hạn chế vì dịch COVID-19 được nới lỏng trên toàn quốc.

Duy Tiến
.
.
.