200 triệu người Mỹ lộ thông tin cá nhân

Thứ Ba, 24/03/2020, 08:35

Tên, số điện thoại, điểm tín dụng và nhiều thông tin cá nhân của hơn 200 triệu công dân Mỹ mới đây được phát hiện bị xóa khỏi máy chủ có thể truy cập công khai của một chủ sở hữu bí ẩn.

Ảnh minh họa.

Trang tin công nghệ CyberNews tuần trước báo cáo một trường hợp, trong đó, một cơ sở dữ liệu không bảo mật thuộc về một bên không xác định đã bị xóa bởi một bên ẩn danh khác vào ngày 3/3. 

Không rõ nguyên nhân dữ liệu bị xóa hoặc ai đã truy cập trong khi những dữ liệu này vẫn còn. CyberNews cho biết thêm, bất kỳ ai từng tìm ra máy chủ này đều có thể đã thấy nội dung trong đó.

Vụ rò rỉ này khiến các thông tin cá nhân của 200 triệu người bị lộ lọt, bao gồm: tên đầy đủ, địa chỉ email, ngày sinh, xếp hạng tín dụng, địa chỉ và tài sản bất động sản thế chấp, thông tin về con cái cũng như hồ sơ thuế.

800 gigabyte thông tin bị xóa khỏi máy chủ trên không chỉ bao gồm dữ liệu của hơn 200 triệu công dân Mỹ, mà còn chứa các thư mục có nhật ký cuộc gọi khẩn cấp thuộc sở cứu hỏa có trụ sở tại nước này.

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.