Giám sát miền Đông Ukraine: Máy bay của OSCE bị bắn rụng như sung

Thứ Bảy, 10/12/2016, 14:43
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã có kế hoạch đầu tư và tăng cường các thiết bị công nghệ cao như camera có khả năng truyền dữ liệu hồng ngoại và hình ảnh vệ tinh thương mại... để phục vụ việc giám sát.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao các Bộ trưởng họp tại Hamburg (Đức) vào ngày 8 và 9-12 theo giờ địa phương, Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier tuyên bố: "OSCE đã đình chỉ việc sử dụng những máy bay không người lái của nhà sản xuất Schiebel, vốn có tầm xa khoảng 150km". 

Máy bay không người lái giám sát tại miền Đông Ukraine. Nguồn: IB Times UK 

Trước đó, 8 máy bay không người lái của OSCE thực hiện nhiệm vụ giám sát tại khu vực xảy ra xung đột đã bị phá hủy băng các thiết bị điện tử từ xa hoặc bị bắn hạ ở gần khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. 

Ngoài ra, OSCE cũng đã mất 2 máy bay không người lái tầm trung, và 5 chiếc tầm ngắn tại đây.

Ông Lamberto Zannier cho biết rằng, OSCE đã có kế hoạch đầu tư và tăng cường các thiết bị công nghệ cao như camera có khả năng truyền dữ liệu hồng ngoại và hình ảnh vệ tinh thương mại... để phục vụ việc giám sát. 

Bên cạnh đó, ngày 9-12, OSCE cũng đã mở thầu cho lô máy bay không người lái tầm xa mới

Linh Bùi (theo Reuters)
.
.
.