OSCE: Không thể chấp nhận việc bắt giữ quan sát viên tại Ukraine

Thứ Năm, 12/06/2014, 16:23
Tổng thư ký của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Lamberto Zannier ngày 11/6 nhấn mạnh, việc các quan sát viên của tổ chức này bị bắt giữ ở miền Đông Ukraine là “không thể chấp nhận được”.

Phát biểu trong cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Lamberto Zannier cho biết: “Thật không may, đã xảy ra vài sự cố và chúng tôi mất liên lạc với một số quan sát viên, nhưng người từng bị bắt giữ ở Đông Ukraine”, đồng thời đưa ra nhận xét rằng, việc trả tự do cho những quan sát viên này phải là ưu tiên số 1 cho OSCE.

Quan sát viên của OSCE tại Ukraine. (Ảnh: Ria)

Về phần mình, Ngoại trưởng S. Lavrov cho biết: “Trong số đó (các quan sát viên bị bắt giữ - PV) có 1 người Nga”. Tổng thư ký OSCE nhấn mạnh, Nga và OSCE “cần phải yêu cầu trả tự do cho các quan sát viên này ngay lập tức”

Hà Khổng
.
.
.