U Minh Thượng trở thành khu Ramsar thứ 2.228 của thế giới

Thứ Hai, 22/02/2016, 16:34
Ngày 22-2, Bộ Tài nguyên – Môi trường, UBND tỉnh Kiên Giang và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã tổ chức trao bằng công nhận khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) cho Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang). Đây là khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam và thứ 2.228 của thế giới.

Ở Việt Nam, trong hệ sinh thái rừng tràm úng phèn, chỉ còn duy nhất hệ thực vật rừng của Vườn quốc gia U Minh Thượng có đặc điểm của rừng cực đỉnh nguyên sinh.

Loài chim điên điểng rất hợp với hệ sinh thái ngập nước.

Nơi đây có diện tích gần 3.000 ha đất đầm lầy và đồng cỏ ngập nước, là nơi trú ngụ của 254 loài thực vật có mạch bậc cao, 33 loài thú, 188 loài chim, 29 loài bò sát lưỡng cư, 60 loài cá, 204 loài côn trùng và nhiều loài động vật thủy sinh phân bố ở các độ sâu khác nhau trong hệ sinh thái. Trong các loài động thực vật ở Vườn quốc gia U Minh Thượng có 72 loài được xác định là hiếm ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam .

Loài tê tê Java quý hiếm.

Trở thành một khu Ramsar quốc tế, Vườn quốc gia U Minh Thượng sẽ có nhiều cơ hội để quảng bá, kêu gọi sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong việc nghiên cứu, bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái đầm lầy ngập nước với thảm thực vật thủy sinh, được xem như hệ sinh thái tiêu biểu của vùng đầm lầy đất than bùn vùng U Minh.

Đồng cỏ ngập nước tại Vườn quốc gia U Minh Thượng. 

“Trong thời gian tới, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học sẽ phối hợp với WWF Việt Nam, Vườn quốc gia U Minh Hạ và các cơ quan có liên quan tiến hành xây dựng hồ sơ đề cử lên Ban thư ký Công ước Ramsar để công nhận khu Ramsar cho Vườn quốc gia U Minh Hạ” - bà Huỳnh Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên – Môi trường) cho biết.

Khánh Vy
.
.
.