An táng 37 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Thứ Năm, 12/05/2016, 10:49
Ngày 12-5, tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả ở nước bạn Lào, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Cục chính sách - Bộ quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đông đảo cựu chiến binh, sinh viên, học sinh và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Trong đợt này, Đoàn 584 – đơn vị đảm nhận công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân tỉnh Savannakhet (Lào) và nhân dân các bộ tộc Lào, đã tìm kiếm được 14 bộ hài cốt liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 23 hài cốt.

Trước đó, lúc 6h sáng cùng ngày, chính quyền tỉnh Savanakhet đã trọng thể tổ chức lễ bàn giao số hài cốt liệt sĩ trên cho chính quyền tỉnh Quảng Trị, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).
Đưa 37 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 
Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Tại lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ, ông Mai Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban công tác đặc biệt của tỉnh xúc động nói:

“Chúng ta hứa sẽ làm tốt hơn nữa phần việc cao cả mà cả nước giao phó, chăm sóc nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả”.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ. Những chiến công và hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước Việt- Lào, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước anh em.
Dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ
Thanh Bình
.
.
.