Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và đồng chí Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Thứ Ba, 05/04/2016, 08:57
Sáng nay, 5-4, Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và một số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Phùng Quốc Hiển đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.


Trước đó, Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí thông báo kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội diễn ra chiều 4-4.

Theo đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được 459/481 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành (chiếm tỷ lệ 92,91%). Đồng chí Phùng Quốc Hiển được 433/482 ĐBQH tán thành (chiếm tỷ lệ 87,65%).

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.
Đồng chí Phùng Quốc Hiển.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bầu Phó Chủ tịch Quốc hội với 90,49% ĐBQH tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa chúc mừng hai đồng chí tân Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng thời chúc các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ với sự tín nhiệm, tin tưởng của Quốc hội. Sau khi nhậm chức, hai đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã lên vị trí chủ toạ để cùng điều hành phiên họp.

Về việc bầu một số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là đồng chí Hà Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với 467/482 ĐBQH tán thành (chiếm tỷ lệ 94,53%). Tiếp đó là Thượng tướng Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với 450/483 ĐBQH tán thành (chiếm tỷ lệ 91,09%).

90,49% ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, sáng 5-4.

Đồng chí Trần Văn Tuý, Phó ban công tác đại biểu có 439/481 ĐBQH đồng ý (chiếm tỷ lệ 88,87%); đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có 436/483 ĐBQH đồng ý (chiếm tỷ lệ 88,2%)

Đồng chí Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp được 408/ 483 ĐBQH tán thành (chiếm tỷ lệ 82,59%) tổng số ĐBQH. Tỷ lệ phiếu bầu của đồng chí Nguyễn Thuý Anh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội là 321/483 (chiếm tỷ lệ 64,98%); của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng là 295/483 (chiếm tỷ lệ 59,72%).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bầu một số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với 84,62% ĐBQH tán thành.

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

- Ngày sinh: 6-4-1958 - Quê quán: Xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ - Ngày vào Đảng: 20-10-1986  – Ngày chính thức: 20-10-1987 - Trình độ được đào tạo: + Giáo dục phổ thông: 10/10 + Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế tài chính + Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính, tín dụng

+ Lý luận Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Ba - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X,XI,XII;

- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIV, XV.


Tóm tắt quá trình công tác

8/1980 - 12/1988:

Cán bộ, Phó phòng rồi Trưởng phòng quản lý và thu tài chính doanh nghiệp quốc doanh, Sở Tài chính tỉnh Hoàng Liên Sơn.

1/1989 - 3/1990:

Ủy viên UBND huyện, Trưởng Ban Tài chính - Thương nghiệp huyện Văn Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn; Đại biểu HĐND huyện Văn Yên.

4/1990 - 10/1991:

Chi cục phó Chi cục Kho bạc Nhà nước tỉnh Hoàng Liên Sơn.

11/1991 - 1/1996:

Cục phó rồi Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái.

02/1996 - 12/1999:

Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIV.

01/2000 - 6/2001:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh Yên Bái.

7/2001 - 10/2003:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

11/2003 - 8/2004:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

8/2004 - 12/2005:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

1/2006 - 7/2007:

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Từ 8/2007 đến nay:

UVTW Đảng khóa X, XI, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XII, khóa XIII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng.

Ngày 4/4/2016

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quỳnh Vinh
.
.
.