Ý kiến tâm huyết gửi tới Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ II

Thứ Năm, 03/12/2020, 18:44

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II có 107 đại biểu thuộc lực lượng CAND, trong đó có 70 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho các dân tộc thiểu số. Nhiều đại biểu đã gửi gắm những ý kiến tâm huyết, kỳ vọng vào đại hội cũng như nguyện ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và đại đoàn kết toàn dân tộc, vì bình yên cuộc sống.


Đại tá Lò Văn Khụt, dân tộc Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên: Chung tay cùng đồng bào giữ gìn an ninh tuyến biên giới Tây Bắc

Điện Biên là một trong những tỉnh miền núi, biên giới khó khăn nhất của cả nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi lên là tuyên truyền đạo trái pháp luật ở vùng cao, tình hình di dịch cư tự do trái phép, tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân, hoạt động tuyên truyền lập "Vương quốc Mông", tội phạm ma túy diễn biến phức tạp... Trước yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, tôi đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo lực lượng Công an Điện Biên chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp toàn diện về bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Lò Văn Khụt.

Huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh làm tan rã hoạt động lập "Nhà nước Mông"; triển khai giải pháp toàn diện để giữ vững an ninh hai tuyến biên giới: Việt - Lào và Việt - Trung. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chủ động nắm tình hình từ xa, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở "ba cùng" với nhân dân để nắm vững địa bàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm... Nhờ đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm luôn đạt tỷ lệ trên 85%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...

Là địa bàn có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó cán bộ chiến sỹ người dân tộc thiểu số chiếm trên 30% biên chế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ chiến sỹ cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Do đó, số cán bộ này luôn phát huy tốt, nhiều đồng chí được giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong Công an tỉnh và các huyện, thị xã. Đảng ủy, Ban Giám đốc đặc biệt chú trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong lực lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quy trình công tác, lề lối làm việc, không để nảy sinh tiêu cực, vi phạm...

Đại tá Triệu Tuấn Hải, dân tộc Nùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm an ninh dân tộc vùng Đông Bắc Tổ quốc

Từ khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc (năm 2016), tôi được phân công phụ trách chỉ đạo công tác an ninh, xây dựng lực lượng, hậu cần. Trong đó, riêng công tác đảm bảo an ninh dân tộc, thời gian qua tôi đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề dân tộc, âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc thiểu số gây mất an ninh, trật tự; qua đó góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tranh thủ, vận động trên 7.000 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; luôn đi đầu trong thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Đại tá Triệu Tuấn Hải.

Qua vận động, người dân đã giao nộp nhiều tài liệu tuyên truyền tôn giáo, tà đạo, đạo lạ trái pháp luật; cung cấp nhiều thông tin, giúp lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn, điều tra làm rõ hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự, bắt khoảng 2.700 đối tượng. Đặc biệt, phát huy vai trò đại biểu Quốc hội, qua các kỳ họp Quốc hội tôi đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tỉnh lạng Sơn, nhất là các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác an sinh xã hội, hướng về cơ sở, vì nhân dân phục vụ...

Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trong đó có an ninh dân tộc. Chủ động đấu tranh ngăn chặn các đối tượng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; các tổ chức bất hợp pháp hoạt động trái phép; không để các vấn đề phức tạp liên quan dân tộc thiểu số tác động tiêu cực đến địa bàn. Trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Dương Thị Ngọc Thoa, SN 1998, dân tộc Khmer, sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân: Sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Vinh dự là đại biểu trẻ nhất thuộc Đoàn đại biểu Bộ Công an tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, tôi rất xúc động và tự hào. Là một sinh viên Đại học An ninh nhân dân, mang màu áo CAND và là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian học trong trường, tôi luôn tự nhủ về trách nhiệm của bản thân, cố gắng, phấn đấu học tập thật tốt, tích luỹ thêm nhiều kiến thức trên các lĩnh vực, đặc biệt là chuyên ngành tôi theo học - Điều tra an ninh. 

Thiếu úy Dương Thị Ngọc Thoa.

Hiện tại, đã tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì theo sự phân công của tổ chức với mong muốn áp dụng những kiến thức mình đã học được vào công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng, của ngành giao phó, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển dân tộc mình. Nhân dịp Đại hội lần này, tôi mong muốn Nhà nước có nhiều chính sách nhằm giúp đỡ các đồng bào dân tộc, xoá bỏ thành kiến dân tộc, khắc phục những tập tục lạc hậu… xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng đất nước.

Đại úy Lục Duy Thanh, dân tộc Tày, cán bộ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an: Đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, vì sự bình yên của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho cán bộ, chiến sỹ Cục Ngoại tuyến nói riêng và cùng với 70 đại biểu Công an đại diện cho lực lượng CAND toàn quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Là một trinh sát trực tiếp đấu tranh với các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, bản thân tôi đã tham gia vào các chuyên án đấu tranh với các tổ chức, các đối tượng phản động trong nước cấu kết, móc nối với các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài chống phá Đảng, Nhà nước; các vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, truy bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...

Đại úy Lục Duy Thanh.

Phát huy vị thế, truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những cán bộ chiến sỹ Cục Ngoại tuyến như chúng tôi nguyện nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn, xã hội, vì sự bình yên của đồng bào các dân tộc Việt Nam.


Quỳnh Vinh - Vũ Linh - Bảo Quân
.
.
.