Xây dựng hình ảnh CSGT Thủ đô đẹp trong lòng dân

Thứ Năm, 31/01/2019, 18:57
Chiều 31-1, nhân dịp đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn. Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương tham gia đón đoàn.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, Thượng tá, Trưởng phòng CSGT Dương Đức Hải cho biết, năm 2018, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, phát huy tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm TTATGT.

Đồng chí Hoàng Trung Hải hỏi chuyện các nữ chiến sĩ giao thông Thủ đô.

Nổi bật là bảo vệ an toàn tuyệt đối 1.987 đoàn quốc tế và trong nước; tổ chức tốt các tổ liên ngành 141, đấu tranh chống vi phạm giao thông, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm; tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả ba tiêu chí. Phương thức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông có nhiều sáng tạo, đổi mới…

Ghi nhận thành tích, kết quả công tác năm 2018, Phòng CSGT Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Dũng cảm; các tập thể, cá nhân được các cấp tặng 841 bằng khen, tiếp nhận 74 thư khen…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao quà tặng CBCS Phòng CSGT Hà Nội.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những cống hiến, hy sinh thầm lặng và chúc mừng những chiến công của CBCS Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh chính trị ( ANCT), trật tự an toàn xã hội ( TTATXH), bảo vệ sự bình yên của Thủ đô vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Đề cập bối cảnh, tình hình và những yêu cầu đặt ra năm 2019, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, với tốc độ đô thị hóa cao của thành phố, trong khi đầu tư hạ tầng giao thông còn hạn chế, ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông của người dân còn chưa cao, ý thức và trách nhiệm của một số lái xe còn thấp, vì vậy, tình trạng ùn tắc và TNGT tiếp tục là vấn đề bức xúc, khó khăn mà lực lượng CSGT cần tập trung có giải pháp hiệu quả để khắc phục. 

Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, Phòng CSGT tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho CBCS, quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy. Mỗi CBCS cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung nắm chắc, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa; kịp thời đề xuất các biện pháp, giải pháp công tác phù hợp.

Đồng tình, đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Phòng CSGT cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, bên cạnh việc làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Phòng cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, phòng chức năng khác đấu tranh phòng, chống và trấn áp tội phạm; đặc biệt là các tuyến vận tải từ phía Bắc về và đường hàng không; không để lọt tội phạm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng các CBCS Phòng CSGT Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu lực lượng CSGT Hà Nội cần tập trung và có giải pháp khoa học, hiện đại để phân luồng, tuyến bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trước, trong và sau Tết, đặc biệt là khu vực cửa ngõ Thủ đô, các bến xe, nhà ga; phối hợp với các lực lượng chức năng khác tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm tình trạng: xe dù, bến cóc, chở quá tải, nhồi nhét; vi phạm về ma túy, nồng độ cồn khi tham gia giao thông; thông qua việc xử lý nghiêm các vi phạm nhằm xây dựng văn hoá giao thông của người dân Thủ đô. 

Bên cạnh đó, CSGT Thủ đô cần tiếp tục thực hiện nghiêm và bảo đảm quân số tuần tra, ứng trực theo quy định, tuân thủ các quy định của ngành, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ nhằm xây dựng hình ảnh người CSGT Thủ đô đẹp trong lòng dân…

Thay mặt Phòng CSGT và Công an thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương hứa toàn thể CBCS Công an Thủ đô sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức mới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân Thủ đô tin tưởng giao phó.

* Chiều 31-1, nhân dịp đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đồng chí Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã đến thăm, làm việc, chúc Tết CBCS Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội. Cùng dự có Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đánh giá cao kết quả trong công tác bảo vệ ANTT, giữ gìn TTATGT của lực lượng CSGT Thủ đô; nhấn mạnh vai trò nòng cốt, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an TP Hà Nội, trong đó có lực lượng CSGT, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, thời gian qua CSGT Hà Nội có tiến bộ trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý, điều hành; làm tốt công tác tuyên truyền; xử lý nghiêm minh cách hành vi vi phạm; chú trọng và làm tốt cônng tác phối hợp với các cấp, ngành trong công tác bảo đảm TTATGT.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quà tặng lực lượng CBCS giao thông Thủ đô nhằm động viên các CBCS CSGT Thủ đô tăng cường ứng trực Tết, với mong muốn chúc lực lượng CSGT Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, giúp nhân dân Thủ đô yên vui đón dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tâm Phạm – Xuân Mai
.
.
.