Xây dựng Thủ đô ngày một văn minh, trật tự

Thứ Tư, 13/01/2016, 18:44
Ngày 13-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác năm 2015 và triển khai Chương trình công tác năm 2016.

Năm 2015, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ 197 Thành phố, BCĐ 197 các quận, huyện, thị xã đã tổ chức và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Toàn cảnh Hội nghị.
Tiếp tục xây dựng Thủ đô ngày một văn minh, trật tự.

Các đơn vị đã mở 2 đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trật tự công cộng, góp phần giải quyết 1.650 điểm vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 26 mục tiêu trọng điểm, 2.065 kỳ cuộc, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 8.409 vụ, xử lý 7.842 vụ, xử phạt hành chính 43,6 tỷ đồng. So với năm 2014, số vụ cháy nổ trên địa bàn giảm 7 vụ cháy, giảm 10 người chết, thiệt hại về tài sản giảm trên 100 tỷ đồng. Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Trong công tác phòng ngừa tội phạm, lực lượng Công an TP Hà Nội đã tấn công mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tiếp tục triển khai 15 tổ công tác 141, 15 tổ công tác 142 và 15 Tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố...

Kết quả tội phạm hình sự giảm so với năm 2014 (phát hiện 5.148 vụ phạm pháp hình sự). Công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm khác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2016, BCĐ 197 thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi các nhóm nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngày một văn minh, trật tự...

Trần Xuân
.
.
.