Việt Nam ủng hộ các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Thứ Năm, 25/04/2019, 17:48
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ các cuộc đối thoại hướng tới mục tiêu hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25-4, trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết quan điểm về cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: 

“Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên hướng tới mục tiêu này vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, an ninh ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực cũng như toàn thế giới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25-4 có cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu ở thành phố Vladivostok, Nga. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như triển vọng phát triển quan hệ Nga-Triều Tiên.

Thiện Minh
.
.
.