Việt Nam hoan nghênh tân Thủ tướng Nhật Suga tới thăm vào thời điểm phù hợp

Thứ Năm, 01/10/2020, 17:05
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp và Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tới thăm vào thời điểm phù hợp.


Tại họp báo thường kỳ chiều 1/10, trả lời câu hỏi về thông tin tân Thủ tướng Nhật Bản có thể sắp tới thăm Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp với cả hai bên”.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: EPA

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp, hai bên duy trì trao đổi tiếp xúc ở các cấp dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trước đó, báo Kyodo của Nhật Bản đưa tin tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide có thể đến thăm Việt Nam và Indonesia vào giữa tháng 10 tới, trong chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài từ khi nhậm chức. Người tiền nhiệm của ông Suga, cựu Thủ tướng Abe Shinzo, cũng từng chọn Việt Nam và Indonesia làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên ở nhiệm kỳ thứ hai.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay, theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore, phía Singapore ngày 30/9 công bố quyết định mở cửa biên giới cho khách Việt Nam, bắt đầu từ ngày 8/10/2020.

Theo bà Hằng, để nhập cảnh Singapore, trong khoảng từ 7-30 ngày trước thời điểm nhập cảnh dự kiến, du khách đến từ Việt Nam phải nộp đơn trực tuyến để được chấp thuận. Sau khi nhập cảnh, hành khách sẽ phải xét nghiệm COVID-19 và cài đặt ứng dụng truy vết trên điện thoại cá nhân.

“Nếu kết quả âm tính thì du khách có thể đi lại tự do ở Singapore. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì du khách sẽ phải điều trị và toàn bộ chi phí điều trị do du khách chịu trách nhiệm”, bà Hằng thông tin.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội đã thông báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về vấn đề này. Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhập cảnh, phù hợp với diễn biến, tình hình dịch bệnh ở mỗi nước.

Về thông tin đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea tới thăm Việt Nam, bà Hằng cho biết, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Hai bên duy trì gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi các cấp để thúc đẩy quan hệ song phương và trao luận các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Bà Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm của ông Marshall Billingslea cũng nhằm trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh hai nước năm nay kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thiện Minh
.
.
.