Việt Nam gửi điện thăm hỏi sau vụ khủng bố ga tàu điện ngầm ở Nga

Thứ Ba, 04/04/2017, 14:03
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ khủng bố tại ga tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg, Liên Bang Nga.

Sau khi biết tin ngày 3-4 đã xảy ra vụ khủng bố tại một nhà ga tàu điện ngầm thành phố Saint Peterburg, Liên Bang Nga khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 4-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện hỏi thăm đến Tổng thống Liên Bang Nga Vladimir Putin.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, tính đến 12h ngày 4-4-2017, đã có 11 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương do vụ khủng bố gây ra.

Vụ nổ xảy ra khi Tổng thống Putin đang có mặt tại Saint Peterburg để hội đàm cùng người đồng cấp Belarus. Ông Putin sau đó đã chỉ thị cho các lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan tình báo tìm mọi cách để điều tra vụ việc.

Được biết, ngay trong tối ngày 3-4, Tổng thống Putin cũng đã tới hiện trường vụ nổ tàu điện ngầm Saint Petersburg để đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân.

Hiện nhà chức trách Nga đã ban hành lệnh bắt tạm giữ với 2 đối tượng bị tình nghi lập kế hoạch cho vụ tấn công.


TAnh
.
.
.