Việt Nam - Thái Lan: Tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy

Thứ Sáu, 19/10/2018, 14:31
Ngày 18-10, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực phòng chống ma túy (PCMT),  Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy.

Cơ chế Hội nghị cấp Bộ trưởng về vấn đề ma túy ra đời từ năm 2012 và chính thức được thể chế hóa theo Hiến chương ASEAN vào năm 2015, nhằm nâng tầm chỉ đạo và hiệu quả hợp tác cao cấp ứng phó với những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình sản xuất, mua bán và sử dụng ma túy trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy đã tạo ra một diễn đàn quan trọng thảo luận thống nhất giải pháp bảo vệ Cộng đồng trước hiểm họa ma túy, thúc đẩy vai trò của ASEAN đối với các vấn đề liên quan đến an ninh và phát triển của khu vực.

Đồng chí Thứ trưởng tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại tướng tại buổi làm việc

Bền lề hội nghị đã diễn ra buổi làm việc giữa đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đoàn đại biểu Thái Lan do Ngài Đại tướng P-rạ-chin Chăn - Thong, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan về công tác phối hợp trong lĩnh vực phòng chống ma túy giữa hai nước.

Thực hiện Hiệp định song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái Lan về hợp tác phòng chống ma túy và kiểm soát tiền chất, chất hướng thần ký ngày 7-10-1998, hàng năm hai bên luân phiên tổ chức các hội nghị, hội thảo song phương về ma túy, tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn nhằm nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về các mặt công tác PCMT.

Hai bên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin quan trọng của các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có liên quan. Tại các diễn đàn đa phương mà hai bên cùng tham gia, Việt Nam và Thái Lan luôn ủng hộ lẫn nhau nhằm hướng tới mục tiêu chung góp phần kiểm soát tốt tình hình ma túy trong khu vực.

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi với nhau các nội dung về thời gia và địa điểm tổ chức Hội nghị song phương Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ 12 Thai Lan; Thái Lan mời Việt Nam chủ trì tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến sông Mê Kông năm 2019; công tác triển khai kinh phì viện trợ của Thái Lan nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại Việt Nam…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao những nỗ lực và sáng kiến của Thái Lan nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa các nước trong khu vực.

Đồng chí cảm ơn phía Thái Lan đã luôn quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ các nguồn lực cho công tác phòng chống ma túy của Việt Nam, đồng chí Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía Thái Lan trong thời gian tới.

Bá Thái
.
.
.