Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy

Thứ Ba, 03/03/2020, 20:06
Nhận lời mời của ngài Thống tướng Neth Savoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 25 – 26/2, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã sang dự Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia...  




Tại Hội nghị diễn ra ở Thủ đô Phnompenh, hai bên đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, hai bên chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, không để đột xuất, bất ngờ trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương, ngài Neth Savoeun và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác như: Phối hợp điều tra, xác minh, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm và đối tượng truy nã về ma túy; kiểm soát công khai các khu vực trọng điểm về ma túy như các tuyến đường bộ, đường thủy, sân bay, bến cảng thuộc địa bàn biên giới nhằm phát hiện và kịp thời bắt giữ các loại tội phạm về ma túy. 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; thiết lập, duy trì chế độ trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời thông qua đường dây nóng, sỹ quan liên lạc giữa các lực lượng chức năng về phòng, chống ma túy của hai bên…

Thứ trưởng Lê Quý Vương và ngài Neth Savoeun.

Nhân dịp này, tại trụ sở Bộ Nội vụ Campuchia, ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đã có buổi tiếp xã giao Thứ trưởng Lê Quý Vương và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Samdech Krolahom Sar Kheng đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Thứ trưởng Lê Quý Vương và Đoàn, qua đó thể hiện Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng hợp tác chiến lược toàn diện với Campuchia cũng như sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và tinh thần quyết tâm cao của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là phòng, chống tội phạm ma túy. 

Ngài Samdech Krolahom Sar Kheng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà lực lượng chức năng hai bên đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Công an hai nước trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm đặc biệt này, nhất là Công an các địa phương và lực lượng chức năng giáp biên giới hai nước. Đồng thời đề nghị, lực lượng thực thi pháp luật hai bên cần nỗ lực hơn nữa khắc phục những khó khăn và hạn chế những sơ hở trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy…

Thứ trưởng Lê Quý Vương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Samdech Krolahom Sar Kheng và các đại biểu tại buổi tiếp.
Toàn cảnh buổi tiếp.

Chân thành cảm ơn ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Nội vụ Campuchia dành cho Đoàn, đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được giữa lực lượng Công an hai nước trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt là trên tuyến biên giới hai nước. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định sẽ chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng, Công an các đơn vị, địa phương củng cố và tăng cường hơn nữa sự phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời và giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng; đề nghị Campuchia phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và phối hợp để Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM 13), ASEANPOL 40.

Khổng Hà
.
.
.