Tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 13/10/2016, 08:36
Sáng 12-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2016.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 91 điểm cầu trên cả nước nhằm cung cấp một cách hệ thống, thông tin thống nhất cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trên cả nước những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thông tin chuyên đề "Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nhấn mạnh: Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu những nội dung chủ yếu trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, l àm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng...

Các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

PV (theo TTXVN)
.
.
.