Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII

Thứ Sáu, 05/08/2016, 20:18
Ngày 5-8, Vòng sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tại Cụm thi số 1 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nhấn mạnh: Hội thi được Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức, phát động đợt này chính là một phương cách tuyên truyền hay để đưa các văn kiện quan trọng Đại hội lần thứ XII của Đảng đến với CBCS và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên trao giải và tặng hoa các Báo cáo viên tham dự vòng thi sơ khảo tại cụm thi số 1.

Đội ngũ báo cáo viên, bằng sự vận dụng khéo léo phương pháp tuyên truyền miệng đã chuyển tải một cách trực tiếp, sinh động, hấp dẫn nhất về những chủ trương, đường lối chính sách trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến người nghe, giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nắm bắt để vận dụng trong thực tiễn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên trao hoa chúc mừng các báo cáo viên tham dự Hội thi tại cụm thi số 1

Qua Hội thi các thí sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của Đảng nói chung, tuyên truyền, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng nói riêng. Hội thi sơ khảo này sẽ lựa chọn ra những hạt nhân tiêu biểu, các Báo cáo viên giỏi của cụm để tham gia vào vòng thi Chung khảo sẽ được Đảng ủy Công an TW tổ chức sắp tới.

Toàn cảnh Hội thi sơ khảo tại cụm thi số 1.

Theo quy chế của Ban tổ chức Hội thi, các giám khảo chấm điểm độc lập theo phiếu chấm điểm, đảm bảo tính khách quan cao nhất. Trong đó, phần thuyết trình sẽ chú trọng chấm từng kỹ năng như: Tuyên truyền miệng tốt, ngôn ngữ văn phong chính xác, sử dụng tư liệu thực tế chân thực khách quan; phong cách tuyên truyền tự tin, có sức lôi cuốn…

Vòng sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tại Cụm thi số 1 có sự tham gia tranh tài của 11 báo cáo viên đại diện cho 11 Đảng bộ.

Sau một ngày hăng hái thi đua tranh tài, kết thúc vòng sơ khảo tại cụm thi số 1, 4 báo cáo viên xuất sắc nhất Hội thi sơ khảo đã được Ban Tổ chức lựa chọn, trao giải nhất, nhì, ba và lọt tiếp vào vòng chung khảo gồm: Đại tá Trần Anh Vũ (Phó Viện trưởng Viện Khoa học chiến lược Bộ Công an) đoạt giải Nhất; Trung tá Nguyễn Thái Bình, (Cục Tham mưu Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật) đoạt giải Nhì; Đại tá Trần Quốc Trung (Cục CSGT đường bộ - đường sắt) và Đại tá Nguyễn Danh Sơn (Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Hậu cần An ninh) đồng đoạt giải Ba; 7 báo cáo viên còn lại được trao giải khuyến khích.

Tâm Phạm
.
.