Truy phong cấp bậc Thiếu úy cho phi công máy bay L-39

Thứ Bảy, 27/08/2016, 14:00
Tại lễ truy điệu, Trường sĩ quan không quân đãcông bố quyết định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên cấp bậc Thiếu úy cho học viên phi công Phạm Đức Trung. 


Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên sáng 27-8, Trường sĩ quan không quân thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ)đã tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội cho học viên phi công quân sự Phạm Đức Trung, khóa 2012-2016, chuyên ngành phi công quân sự và chỉ huy tham mưu của Trung đoàn 910, đóng quân tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên).

Đến dự lễ viếng có Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên cùng nhiều đồng đội, người thân của Thiếu úy Trung.

Trung tướng Lê Huy Vịnh viếng lễ tang Thiếu úy Phạm Đức Trung.

Phi công Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) hy sinh sáng ngày 26-8, trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện bằng máy bay quân sự L39 mang số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 thuộc Trường sĩ quan không quân.

Trước lễ viếng, Ban tổ chức lễ tang đã công bố quyết định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên cấp bậc Thiếu úy cho học viên phi công Phạm Đức Trung. 

Trường sĩ quan không quân cũng đã quyết định công nhận tốt nghiệp cho học viên Phạm Đức Trung.

Trung tá không quân Phạm Đức Thuận – người cha kính yêu của Thiếu úy Phạm Đức Trung bày tỏ “Gia đình tôi cố nén nỗi đau thương, mất mát này khi Trung hy sinh khi đang làm nhiệm vụ của một người lính không quân”.

Trung tướng Lê Huy Vịnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong cấp bậc Thiếu úy cho thân nhân học viên phi công Phạm Đức Trung.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, máy bay L-39 số hiệu 8705 của Trung đoàn Không quân 910, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng sĩ, học viên bay Phạm Đức Trung điều khiển, thực hiện bài bay huấn luyện số 14 - Biên đội công kích mục tiêu trên không, cất cánh từ Sân bay Tuy Hòa 8h45’ sáng 26-8.

Khoảng 5 phút sau đó, do sự cố kỹ thuật nên máy bay rơi xuống cánh đồng phía Nam phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa (Phú Yên), cách Sân bay Tuy Hòa khoảng 4km. Thượng sĩ Phạm Đức Trung đã hy sinh khi cố gắng điều khiển máy bay tránh Quốc lộ và đường điện trung thế để hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố và hy sinh trong buồng lái.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng tập trung tổ chức khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ máy bay rơi, tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, huấn luyện, điều hành bay, bảo đảm kỹ thuật hàng không và tổ chức rút kinh nghiệm.

Gia đình Thiếu úy Phạm Đức Trung cư trú ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Thiếu úy Trung nhập ngũ tháng 9-2012 và đã điều khiển hai loại máy bay IAK-52 và L-39 với tổng số thời gian bay tích lũy là 184 giờ 34 phút

Hữu Toàn
.
.
.