Trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Thứ Sáu, 22/11/2019, 11:23
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, sau giờ giải lao sáng 22-11, Quốc hội tiến hành nội dung công tác nhân sự. Phát biểu mở đầu nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Khắc Định nhận nhiệm vụ mới làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm lỳ 2015-2020.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Khắc Định nhận nhiệm vụ ngay trước khi kỳ họp thứ 8 khai mạc nhưng chưa miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV nên ông đang đồng thời làm cả hai chức này thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thông tin, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã cho thôi làm nhiệm vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Nhiệm vụ này hiện được giao cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Theo quy định, hôm nay, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định và phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Khắc Định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Phần còn lại của buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm ông Định, phê chuẩn miễn nhiệm với bà Tiến.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội; thì Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả quy trình miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế sẽ được thông báo chiều cùng ngày.

Vinh - Minh
.
.
.