Khen thưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khám phá nhiều vụ án ma túy

Thứ Tư, 24/08/2016, 19:02
Sáng 24-8, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến động viên, chúc mừng chiến công và khen thưởng các Đồn Biên phòng đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các biện pháp công tác biên phòng, chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ, 31 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 43kg ma túy tổng hợp dạng đá và 5,25kg heroin (tương đương với 15 bánh heroin), ngoài ra còn thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan.

Ông Nguyễn Công Trưởng PHó CT UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BĐBP.

Chúc mừng chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là Đội Đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh và 3 Đồn Biên phòng: Na Hình, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Đồn Biên phòng Tân Thanh. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã tặng thưởng số tiền 30 triệu đồng cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đồn Biên phòng Na Hình.

Đại tá Vũ Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao tặng bằng khen cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Vi Đình Diêm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho Đồn Biên phòng Tân Thanh, Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị và Đội Đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng bằng khen cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                           

Nguyễn Thái
.
.
.