Sơ kết kế hoạch phối hợp giữa Cục an ninh Tây Nam bộ với lực lượng Bộ đội biên phòng

Thứ Sáu, 19/08/2016, 07:46
Sự phối hợp giữa hai lực lượng đã trở thành công tác thường xuyên, quan trọng, đi vào nề nếp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của lực lượng Công an và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng...

Ngày 18-8, Cục An ninh Tây Nam bộ (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội khu vực biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh (Bộ Công an); Thiếu tướng Huỳnh Đức Hạnh – Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ đến dự, chủ trì hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng, lãnh đạo Tổng cục An ninh và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục An ninh Tây Nam bộ và các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phối hợp. 

Qua đó, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, hoạt động chống phá của bọn phản động cực đoan, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần thứ XIV, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT trên địa bàn, chủ quyền biên giới được đảm bảo, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sự phối hợp giữa hai lực lượng đã trở thành công tác thường xuyên, quan trọng, đi vào nề nếp; chấp hành đúng nguyên tắc, cơ chế hoạt động, đảm bảo sự chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng; chất lượng thông tin trao đổi ngày càng cao; công tác phối hợp trong giải quyết các vụ việc phức tạp được thực hiện chặt chẽ. 

Qua đó, ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Văn Vĩnh
.
.