164 tác phẩm đoạt giải sáng tác về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 13/05/2018, 21:44

Tối 13 – 5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I (2016 – 2018). Đây là một trong những hoạt động thiết thực Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


Đến dự Lễ trao giải thưởng có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và nhiều địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và đồng chí Trương Hòa Bình trao thưởng cho các tác giả đoạt giải A của cuộc thi.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học – Nghệ thuật Trung ương, Phó chủ tịch hội đồng chỉ đạo giải thưởng cho biết, cách đây 3 năm, ngày 13 – 5- 2015, Ban chỉ đạo Giải thưởng đã tổng kết trao giải đợi II (2012 – 2015, nhiệm kỳ XI) và phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I (2016 – 2018). Cuộc thi đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo, các cây bút, tác giả tham gia với 2.000 tác phẩm gửi về tham dự Giải.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đánh giá, các tác phẩm dự thi đợt này có chất lượng tốt, bám sát chủ đề, thể hiện sự kính trọng, tình cảm của văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ kính yêu. 

Nhiều tác phẩm phản ánh tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu cụ thể, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Mỗi tác phẩm mang tính phát hiện, hướng tới tập thể, cá nhân điển hình gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó, công tác chấm giải được tổ chức nghiêm túc, Hội đồng Chung khảo đã thẩm định và chọn 164 tác phẩm, công trình ấn phẩm, 19 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, đề nghị Ban Chỉ đạo Giải thưởng quyết định trao giải và khen thưởng.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc trình diễn tại buổi lễ.

Cụ thể, 8 giải A gồm: Tập bút ký “Trường Sa! Trường Sa” của tác giả Trương Thị Thương Huyền; tác phẩm mỹ thuật “Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành” (đặt tại Bình Định) tác giả Vũ Đại Bình; phim tài liệu “Những hạt phù sa”, đạo diễn Vũ Minh Phương; tác phẩm kiến trúc “Cải tạo nhà văn phòng xí nghiệp may mặc tại ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh”, tác giả KTS Hồ Khuê; tác phẩm múa “Ký ức dòng Lam”, biên đạo Phạm Thanh Tùng, NSND Lữ Thị Kiều Lê, Nguyễn Thị Thanh Hằng; bộ ảnh “Cán bộ chiến sĩ Đội K93 với sứ mạng thiêng liêng đi tìm hài cốt đồng đội”, tác giả Cao Minh Dẹt; tác phẩm báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Những việc làm thiết thực”, tác giả Phạm Hoài Nam, Báo Sài Gòn Giải phóng; tác phẩm xuất bản “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” (tập 17, 18), Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao 34 giải B, 67 giải C; 55 giải Khuyến khích. Ngoài ra còn có 30 giải đồng hạng cho 19 tập thể và 11 cá nhân hoạt động quảng bá.


Vũ Cảnh - Phong Sơn
.
.
.