Trao Huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước Lào tặng lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 12/04/2016, 00:24
Sáng 11-4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận Huân chương của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng các đồng chí lãnh đạo Học viện.

Thay mặt Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Kì-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trao: Huân chương ÍTSALA hạng hai tặng Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng nhất tặng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là những phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước Lào trao tặng, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đất nước Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Kì-kẹo Khảy-khăm-phi-thun khẳng định: Tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào đã được hình thành và phát triển trong lịch sử hàng nghìn năm qua, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Đóng góp vào việc xây dựng, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc có một phần công lao rất lớn của lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt, nhiều năm qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giúp Đảng và Nhà nước Lào bồi dưỡng, đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở nhiều cấp khác nhau; tạo được nguồn cán bộ quản lý có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt công cuộc đổi mới của đất nước Lào; góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tạ Ngọc Tấn trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà Đảng và Nhà nước Lào, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đã dành cho tập thể lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Giáo sư Tạ Ngọc Tấn khẳng định, trong thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển để hướng tới chiều sâu của sự hợp tác, triển khai các đề tài, dự án quan trọng làm rõ cơ sở khoa học để tham mưu cho hai Đảng trong việc đề ra đường lối chính sách, từ đó góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị, hợp tác toàn diện của hai dân tộc tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp và bền vững.

PV (theo TTXVN)
.
.
.