Tổng thống Pháp Hollande đến Sài Gòn

Thứ Ba, 06/09/2016, 21:22
Đến TP HCM muộn hơn nửa giờ so với dự kiến, Tổng thống Hollande rời sân bay Tân Sơn Nhất để gặp gỡ cộng đồng Pháp được tổ chức vào tối nay.


19h, chuyên cơ của Tổng thống Pháp Francois Hollande đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu chuyến thăm TP HCM. Thời tiết Sài Gòn khá nóng dù đang trong mùa mưa.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liên cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ có mặt khá sớm để đón ông Hollande, trao tặng bó hoa sen. Phái đoàn Pháp ở TP HCM cũng đến khá đông, với hàng chục ôtô, do Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM Emmanuel Ly-Batallan dẫn đầu.

Chuyên cơ của Tổng thống Pháp đến TP HCM. Ảnh: Hữu Công

TP HCM không cấm đường giống như lần Tổng thống Obama đến làm việc hồi tháng 5. Đoàn dẫn đường của CSGT sẽ hộ tống phái đoàn Tổng thống Pháp trong suốt chuyến thăm tại TP HCM.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phái đoàn Tổng thống Pháp Francois Hollande, quân số của Công an TP HCM được huy động tối đa, sẵn sàng đối phó mọi tình huống. Ngoài ra, lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), các Phòng nghiệp vụ, Bộ tư lệnh TP HCM... cũng được huy động siết chặt an ninh.

Tổng thống Francois Hollande cười tươi, là người đầu tiên bước xuống chuyên cơ. Ảnh: Hữu Công

Theo lịch trình, tối nay ông Francois Hollande sẽ dự buổi chiêu đãi cộng đồng Pháp tại TP HCM, ăn tối với đoàn Văn hóa Pháp tại Lãnh sự quán Pháp. Sau đó, ông về nghỉ tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza trên đường Lê Duẩn (quận 1), gần trụ sở Lãnh sự quán Pháp.

Sáng 7/9, Tổng thống Pháp sẽ gặp gỡ doanh nghiệp phần mềm trẻ, thăm viện Tim Phạm Ngọc Thạch - biểu tượng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế. Ông Hollande cũng sẽ hội kiến và dự buổi chiêu đãi của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong tại dinh Độc Lập vào buổi trưa, trước khi trở về Paris.

Tổng thống Pháp đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào đêm qua. Sáng nay, lễ đón chính thức ông Hollande được tổ chức long trọng tại Phủ Chủ tịch, do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Sau đó, hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm và họp báo thông báo kết quả làm việc.

Tổng thống Hollande cũng có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhân chuyến thăm này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng ở rất nhiều lĩnh vực.

Người dân phố cổ chào đón Tổng thống Francois Hollande. Ảnh: Giang Huy.

Buổi chiều, Tổng thống Francois Hollande tới thăm phố cổ Hà Nội cùng 9 cựu sinh viên học ở Pháp, trong đó có Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ông đi bộ đến một quán cà phê và vào trong trò chuyện với các cựu sinh viên.

Chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày của ông Hollande đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Pháp đến Việt Nam sau 12 năm. Ông là tổng thống thứ ba của Pháp thăm Việt Nam.

Theo Vne
.
.
.