Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ Hai, 22/06/2020, 14:00
Sáng 22/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.


Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị.

Lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2020 để cho ý kiến vào các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể như: Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; nhìn nhận, đánh giá, kiểm điểm các mặt công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác Công an; bộ máy tổ chức của Bộ Công an ngày càng được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm. Tình hình tội phạm, phạm pháp hình sự năm sau luôn giảm hơn so với năm trước, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, lực lượng CAND đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, góp phần không nhỏ trong việc khống chế, ngăn chặn, chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, từ đó làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đạt được hiệu quả rõ rệt; đạt được “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa duy trì bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân nhằm giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo thắng lợi, toàn diện các mặt công tác

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương thời gian qua đã lãnh đạo thắng lợi, toàn diện các mặt công tác Công an; hoàn thiện một bước bộ máy, cải cách hành chính mạnh mẽ, xây dựng lực lượng lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức được kiện toàn, chính quy hóa để điều hành, quản lý hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; TTATXH có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm. Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, củng cố tổ chức, kỷ luật được tăng cường. Nhiều CBCS đảng viên lăn lộn, hy sinh, gương mẫu, tận tụy, đấu tranh chống tội phạm ma túy, các tổ chức phản động, tham nhũng...

"Lực lượng Công an đã góp phần quan trọng thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19 vừa qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Công an cần xây dựng kế hoạch với những giải pháp để phát huy thành quả, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong toàn ngành để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về văn kiện, cần nhấn mạnh trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào lực lượng Công an cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, dựa vào nhân dân để chiến đấu, một tinh thần "còn Đảng là còn mình", gắn bó với nhân dân... "Trung thành với Đảng chính là bảo vệ chế độ, không để bị chuyển hóa. Các quan điểm lớn, cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước ta đã được vạch ra. Các đồng chí cần phải bảo vệ các quan điểm lớn này", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, chống sự suy thoái tư tưởng; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Từ đó tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước. Đổi mới chặt chẽ công tác Công an, ứng dụng những tiến bộ về công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác. Chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, những vụ việc nổi cộm, gây bức xúc xã hội...

Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, lựa chọn được các cán bộ tốt, gương mẫu, có đức, có tài. Thủ tướng hoan nghênh Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng...

Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tán thành với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; đồng thời, đánh giá cao việc Đảng ủy Công an Trung ương đặt vị trí quan trọng vào Đại hội sắp tới, cũng như việc chuẩn bị tài liệu chu đáo, công phu, bài bản, nghiêm túc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, thời gian không còn dài, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt, vì đó là sự kiện đặc biệt quan trọng, sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ tới nên cần có Báo cáo Chính trị thật tốt để trình ra Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2020 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị  trọng đại, nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước và lực lượng CAND nên Đại hội đảng các cấp ngành, các địa phương càng có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để các cấp ủy nhìn lại mình, vạch ra phương hướng sắp tới làm tốt hơn nữa. Chính vì thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, trước hết cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương. Chuẩn bị thật kỹ, công phu và tổ chức thành công tốt đẹp trên cả phương diện vạch ra phương hướng thực tiễn, khả thi, mang lại hiệu quả; và thứ hai là bầu ra cơ quan lãnh đạo thật sự xứng đáng, tiêu biểu, tâm phục, khẩu phục, tạo ra khí thế mới phát triển trong thời gian tới.

Qua nghiên cứu tài liệu và lắng nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương quan tâm, chú trọng nhiều hơn về công tác xây dựng Đảng. "Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng phương thức, lề lối lãnh đạo để đảm bảo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Công an. Phải bàn theo hướng ấy, tập trung bàn công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, trong Báo cáo Chính trị cần nêu bật được, thời gian qua, nhất là nhiệm kỳ vừa rồi chúng ta đã được những thành tựu hết sức đáng mừng trên lĩnh vực an ninh chính trị, TTATXH. Rất nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm như tinh gọn tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối đến giờ đã ổn, Công an chính quy về xã bắt đầu có tác dụng; nhiều hiện tượng tiêu cực bao nhiêu năm tồn tại, khó như Vũ "Nhôm" cũng đã bị xử lý...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

"Ta không chỉ xử lý những vấn đề của xã hội, của các ngành, các cấp mà xử lý chính chúng ta rất nghiêm khắc. Chính điều đó rất thuyết phục, đem lại uy tín hơn, tôi đánh giá cao. Tổ chức bộ máy Công an gọn lại, nội bộ đoàn kết hơn, ai có khuyết điểm phải xử lý công bằng, minh bạch thì dân sẽ ủng hộ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, đồng thời lưu ý, khi tổng kết nhiệm kỳ Đại hội cần đánh giá về việc thực hiện các chủ trương lớn; chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng.

Kết hợp những ngày kỷ niệm lớn của năm 2020, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương phải góp phần tôn vinh ngành Công an, thúc đẩy tinh thần tự hào, phê phán nghiêm khắc các khuyết điểm và kiên quyết sửa để tạo chuyển biến thật tốt trong năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong công tác lựa chọn nhân sự. Đồng thời có trách nhiệm bảo vệ an ninh an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngay từ khâu chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự. "Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Công an, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Lực lượng Công an là một kênh rất quan trọng, công khai. Phải có dũng khí làm cái này, Công an gương mẫu làm cho mình trong sạch, nhưng đồng thời phải tham gia vào làm nhân sự các cấp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương nắm chắc tình hình diễn biến trong nước và quốc tế, kịp thời tham mưu, có biện pháp, phương án vô hiệu hóa các âm mưu chống phá đại hội của các thế lực thù địch, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước; chủ động tấn công làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngay từ trong trứng nước; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH để tiến hành Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương thật tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, năm 2020 phải là năm để lại dấu ấn tốt đẹp không chỉ trong thế kỷ này, mà cả trong quá trình đất nước phát triển, đi lên. Trong đó, Công an phải làm nòng cốt, có các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn tất cả các sự kiện lớn của đất nước với tầm nhìn xa hơn, rộng hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Đại hội mẫu Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và toàn thể tướng lĩnh, CBCS lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của lực lượng Công an; trước mắt là bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản trước khi đưa ra Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 để quán triệt thực hiện tới toàn thể các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp trong CAND thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng với các đại biểu dự hội nghị.

Về việc chuẩn bị các Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, tham gia góp ý, hoàn thiện trước khi báo cáo Bộ Chính trị, đồng thời chuẩn bị tổ chức mẫu mực, thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp quan trọng vào quá trình tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo quán triệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong đảng bộ, đơn vị mình…

Trước tình hình thiếu máu cứu người tại các bệnh viện trong cả nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, toàn lực lượng CAND đã tình nguyện hiến tặng hơn 40.000 đơn vị máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phòng, chống dịch COVID-19. Song song với đó, lực lượng CAND cũng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động dự báo, phân tích, đánh giá tình hình tội phạm, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Nhiều tấm gương CBCS Công an tận tụy, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

 Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương đã rất quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng Công an xã chính quy và công tác tăng cường cơ sở trong toàn lực lượng CAND. Việc bố trí Công an xã chính quy đến nay đã cơ bản triển khai xong, đã có 62/63 tỉnh, thành phố tiến hành bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, đạt 99,3% kế hoạch. Hiệu quả công tác bố trí Công an xã chính quy đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có nhiều chuyển biến rõ rệt...


Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.
.