Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào

Thứ Tư, 20/12/2017, 20:16
Tại cuộc gặp với Hội Hữu nghị Việt – Lào chiều 20-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đề nghị Hội tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chiều 20-12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt- Lào. Ảnh: VOV

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Lào Trần Văn Tuý cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã dành thời gian làm việc với Hội.

Ông Túy cho biết, hiện Hội Hữu nghị Việt - Lào là tổ chức thành viên quan trọng và được đánh giá cao về tổ chức và hoạt động trong số hơn 60 tổ chức hữu nghị song phương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

Dù diễn biến khu vực và thế giới có nhiều thay đổi, nhưng dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, Hội Hữu nghị Việt - Lào quyết tâm sẽ cùng hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị vừa theo chiều rộng, vừa theo chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ lòng biết ơn Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và các cựu chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Lào trong những năm kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Nhấn mạnh, hầu hết các chiến trường trên mảnh đất của Lào đều in đậm dấu ấn của chiến sỹ hai nước Lào - Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ không ngừng ủng hộ, vun đắp, làm giàu thêm mối quan hệ truyền thống, son sắc Lào – Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith mong muốn, trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt – Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để làm sâu đậm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chiều 20-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và đoàn đại biểu cấp cao Lào đã rời Hà Nội đi thăm tỉnh Nghệ An. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại khách sạn nơi ở của đoàn.

Tiên An
.
.
.