Tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 16/05/2020, 09:23
Ngày 15/5, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Thực hiện cuộc vận động, thời gian qua, các cấp ủy ở Đồng Tháp đã chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, nổi bật là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Gương người tốt, việc tốt”, “Địa chỉ nhân đạo”, “Cấp nhà tình thương”, “Xe chuyển bệnh”, “Bếp ăn tình thương”, Quỹ khuyến học “Nguyễn Sinh Sắc”, “Thắp sáng ước mơ”, “Gương sáng hiếu học”, “Bếp ăn cho người bán vé số”…

Các cấp ủy lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tập trung thực hiện đã tạo được chuyển biến rõ nét hơn về nhận thức và việc làm, nhất là đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên tốt hơn. Các tầng lớp nhân dân đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này có 63 tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác và 71 tập thể, cá nhân được trao Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ và nhân dân, nhất là các gương tiêu biểu tiếp tục vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với xã hội, đem hết tài năng, sức lực, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập, góp phần lan tỏa trong xã hội làm cho vườn hoa “người tốt, việc tốt” của vùng đất Sen hồng Đồng Tháp ngày càng nở rộ và phát triển rực rỡ.

Văn Vĩnh
.
.
.